Tỏa sáng những tấm gương Cháu ngoan Bác Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), ngày 17/6, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố năm 2023 và họp mặt các gương tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm Phong trào “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác dạy, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ”.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng các em đội viên học sinh thực hiện lễ dâng hương, dâng hoa và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác Hồ ở Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời, ôn lại truyền thống vinh quang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, dù tuổi nhỏ nhưng đã học tập, rèn luyện, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước sau ngày hòa bình. Đặc biệt, các em học sinh còn được giao lưu với Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn - người thầy đã khởi xướng phong trào “Nghìn việc tốt” vào năm 1963. 

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã giao lưu, lắng nghe chia sẻ của các gương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu. Điển hình như em Võ Huy Hoàng, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ (Quận 7) hỗ trợ một bạn cùng lớp ôn bài, không bị mất căn bản sau thời gian điều trị bệnh; đồng thời vận động các bạn tham gia nuôi heo đất, chia sẻ quần áo, giày dép để giúp đỡ bạn. Hay như em Đinh Trần Thanh Lam, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Hậu Giang (Quận 6) - Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; là vận động viên đạt nhiều thành tích tại đấu trường thế giới, năm 2022, Thanh Lam đạt Huy chương vàng cá nhân U16 nữ Giải vô địch cờ tướng thế giới.

Năm 2023, toàn Thành phố có hơn 620.000 học sinh nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ từ cấp Liên đội đến cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Qua công tác tổng hợp, xét duyệt hồ sơ được giới thiệu từ 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn và Đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố, có 350 đội viên được bình chọn là gương điển hình tiêu biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành phố. Trong đó, có 81 em là đại biểu“Học tốt chăm ngoan” tiêu biểu; 72 em là đại biểu “Vượt khó vươn lên” tiêu biểu; 73 em là đại biểu “Chỉ huy Đội giỏi” tiêu biểu; 64 em là đại biểu “Tài năng trẻ” tiêu biểu; 60 em là đại biểu “Thiếu nhi làm Nghìn việc tốt” tiêu biểu. 

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 năm qua, nhiều tấm gương chỉ huy Đội giỏi, đội viên, thiếu niên, nhi đồng nhỏ tuổi của Thành phố đã tích cực tham gia làm nhiều việc tốt như: nhặt được của rơi trả lại người bị mất; giúp đỡ bạn trong học tập, đóng góp quỹ phòng chống thiên tai, lũ lụt, quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh; vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống đạt được thành tích cao trong học tập và rèn luyện, đạt thành tích cao tại các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Hội đồng Đội Thành phố tuyên dương 350 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, đại diện hơn 620.000 cháu ngoan Bác Hồ toàn Thành phố về dự Đại hội. 

Chú thích ảnh
Các gương điển hình Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 được tuyên dương tại chương trình. 

Chúc mừng 350 gương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, thế hệ măng non hôm nay là chủ nhân tương lai của nước nhà mai sau. Từ trước đến nay, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng luôn là nhiệm vụ rất quan trọng, là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phó Bí thư Nguyễn Thị Lệ khẳng định, Thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm lo, xây dựng những thế hệ măng non được phát triển toàn diện về thể chất, phẩm chất đạo đức, trí tuệ. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại chương trình. 

Phó Bí thư Nguyễn Thị Lệ đề nghị trong thời gian tới, mỗi cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể toàn Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được hoạt động hiệu quả, phát triển; đồng thời giúp cho phong trào “Thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được lan toả sâu rộng, thực chất; tạo môi trường để các cháu thiếu nhi tiếp tục xây dựng tình bạn đẹp, đoàn kết, yêu thương, tôn trọng giá trị truyền thống văn hoá dân tộc; chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng do dịch COVID-19…

Phó Bí thư Nguyễn Thị Lệ tin tưởng và mong rằng các điển hình không ngừng nỗ lực vươn lên không chỉ học tập tốt, rèn luyện tốt mà còn giúp đỡ gia đình, bạn bè, những người xung quanh bằng việc làm, hành động phù hợp, thiết thực; tiếp tục rèn luyện thực hiện thật tốt 5 điều Bác dạy, xem đây vừa là niềm tự hào vừa là động lực để học tập, tiếp tục phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tương lai.

Bài và ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Quảng Ngãi: Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ và thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu
Quảng Ngãi: Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ và thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu

Chiều 18/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt và tuyên dương 100 Cháu ngoan Bác Hồ và thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN