Phát động quyên góp phòng, chống COVID-19 trên đường hoa Nguyễn Huệ

Chiều 25/1, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 phối hợp với Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh công bố Chương trình tổ chức phát động quyên góp “Chung tay góp sức phòng, chống COVID-19” trên Đường hoa.

Chú thích ảnh
Phối cảnh 3D đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Theo đó, khách tham quan, mạnh thường quân có ứng dụng (App) của ngân hàng trên điện thoại (ngân hàng có hỗ trợ tính năng QR Pay) có thể đăng nhập vào ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại và chọn chức năng quét mã QR Pay. Tiếp theo, người dùng di chuyển camera điện thoại và quét mã QR ứng với ngân hàng trên standee của chương trình (Trên màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản của THANH DOAN TPHCM). Cuối cùng, người dùng nhập số tiền muốn quyên góp và thực hiện xác nhận để hoàn thành giao dịch. Đối với khách tham quan/mạnh thường quân không có ứng dụng (App) của ngân hàng hoặc ứng dụng (App) của ngân hàng không hỗ trợ chức năng QR Pay, hoặc không muốn thực hiện quét mã QR, có thể chuyển khoản quyên góp qua Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TP Hồ Chí Minh, với số tài khoản: 1025698015, chủ tài khoản: THANH DOAN TPHCM; hoặc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), với số tài khoản: 47107770001, chủ tài khoản: THANH DOAN THANH PHO HO CHI MINH. 

Riêng những khách tham quan, nhà hảo tâm không muốn thực hiện quét mã QR hoặc chuyển khoản, còn có thể thực hiện đóng góp qua chú hổ đất cao 1.82m, đường kính 2.2m gần hai màn hình led trên Đường hoa (hướng di chuyển từ cổng Đường hoa đến khu vực trước Tòa nhà Sunwah).

Chương trình “Chung tay góp sức phòng, chống COVID-19” trên Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 là một trong những hoạt động, nhằm góp sức chăm lo cho tuyến đầu, hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Để tổ chức chương trình, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng Ban tổ chức Đường hoa bố trí nhân sự hỗ trợ khách tham quan thực hiện quyên góp thông qua mã QR hoặc chuyển khoản.

Tết Nhâm Dần 2022 là năm thứ 19 Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức tại trung tâm TP Hồ Chí Minh. Đây còn là một trong những sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, được Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp các sở, ban ngành tổ chức thực hiện, với sự đồng hành của các doanh nghiệp. 

Theo ông Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group, kiêm Trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022, năm nay là quãng thời gian đặc biệt khó khăn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Saigontourist Group và các đơn vị đồng hành vẫn thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực duy trì thực hiện Đường hoa, bởi đây là nét đẹp văn hóa, nhu cầu thưởng ngoạn không thể thiếu đối với người dân thành phố và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, Đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP Hồ Chí Minh, nhất là những hi sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022, dự kiến sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 29/1/2022 đến 17 giờ ngày 4/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022).

Mỹ Phương (TTXVN)
Công bố quy trình tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022
Công bố quy trình tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022

Nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn sức khỏe cộng đồng và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân, du khách, ngày 21/1, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 tại TP Hồ Chí Minh đã công bố quy trình tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN