Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026: Đổi  mới tư duy, chủ động thích ứng

Ngày 23/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên”.

Chú thích ảnh
Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Đại hội. 

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 65 ủy viên. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tái đắc cử Chủ tịch Hội. Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu ra 3 đại biểu đương nhiên, 19 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết để dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, kết quả của Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trên chặng đường phát triển của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ thành phố. Do đó, bà Nguyễn Trần Phượng Trân kêu gọi mỗi cán bộ Hội tiếp tục nêu cao tinh thần nỗ lực phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa về mọi mặt; tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, các tầng lớp phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục học tập, lao động, rèn luyện thể hiện tốt vai trò, vị thế của mình trong gia đình, ngoài xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh có bước phát triển và đóng góp tích cực trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh cùng với sự phát triển chung của thành phố ở các lĩnh vực. Hội hoàn thành 4/5 công trình trọng điểm; 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt; thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sở” với nhiều giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Có 95,7% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, có 708 mô hình thực hiện cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội đã hỗ trợ 1.246 tỷ đồng cho 197.000 hội viên phụ nữ; trong thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã có nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, phụ nữ vay vốn như giãn thời gian vay, giảm lãi suất cho vay cùng nhiều giải pháp nhằm giảm kinh phí, rủi ro và hạn chế nợ xấu…

Ông Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nội dung, phương thức hoạt động luôn bám sát trọng tâm, trọng điểm theo định hướng, chỉ đạo của Trung ương hội và yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố; tinh thần hoạt động sáng tạo với nhiều mô hình thiết thực khác khi xã hội cần thiết; huy động mọi nguồn lực xã hội cùng đóng góp công sức cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố, tham gia các hoạt động cụ thể.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp tâm huyết, hy sinh thầm lặng quên mình của đội ngũ cán bộ nữ và phụ nữ các giới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hình ảnh những người phụ nữ lăn xả tuyến đầu cứu dân, hình ảnh những phụ nữ âm thầm lặng lẽ, lặn lội sớm khuya để chia sẻ hỗ trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn đã lay động lòng người.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao 100 tỷ đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố để thực hiện đề án "Hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất và kinh doanh phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2026". 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI xác định mục tiêu, định hướng phát triển của thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Để đạt mục tiêu đề ra, thành phố luôn mong muốn có sự chung sức của tổ chức hội, hội viên phụ nữ. Do đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chăm lo thiết thực đời sống tinh thần của người dân; đổi mới tư duy, hoạt động thích ứng với tình hình mới. Đồng thời, Hội cần tập hợp được lòng dân, tín nhiệm xã hội. Sự tín nhiệm này cần được xây dựng từ năng lực của Hội trong việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ; trong đó, chú trọng giải quyết việc làm cho nữ giới, đặc biệt là sau dịch COVID-19. 

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị, đội ngũ cán bộ nữ cần quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tác phong công việc và kỷ luật lao động, đồng thời phát triển tiến bộ phụ nữ gắn liền với gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội phải quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, hỗ trợ phụ nữ làm tốt vai trò người mẹ, người vợ, giữ gìn truyền thống gia đình, chú trọng hôn nhân, khuyến khích sinh đẻ có kế hoạch.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng, phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay càng thể hiện rõ bản lĩnh, tự tin, chủ động hội nhập, phát huy tốt vai trò, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm. 

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh luôn là ngọn cờ tiên phong trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội phù hợp với thực tiễn. Trong giai đoạn là tâm dịch COVID-19, các cấp Hội đã khắc phục khó khăn, nhạy bén điều chỉnh cách làm phù hợp. Trong đó, 448 cơ sở và quận huyện đã tổ chức thành công đại hội với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; hàng trăm mô hình, cách làm hay, hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, phòng chống dịch bệnh đã được triển khai và nhân rộng. 

Bước vào nhiệm kỳ mới, bà Hà Thị Nga cho rằng, các cấp Hội Phụ nữ cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những ảnh hưởng mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ từ dịch COVID-19 và những vấn đề đặt ra rất riêng của Hội Hồ Chí Minh.

Để thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và chiến lược phát triển tổ chức Hội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp nối truyền thống tốt đẹp, kết quả và những bài học kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ thành phố, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Chú thích ảnh
Bà Hà Thị Nga (phải), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng bức tranh cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội cần vận động hội viên phụ nữ học tập, nâng cao trình độ tay nghề, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Đặc biệt, phát huy tốt hơn vai trò của nữ doanh nhân, thương nhân trong tham gia phát triển kinh tế của thành phố; tiếp tục bồi đắp xây dựng văn hóa doanh nghiệp nữ doanh nhân văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có chương trình triển lãm chào mừng đại hội; triển lãm “Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn lên”. Cùng với đó là hoạt động thăm, tri ân lãnh đạo Ban Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thực hiện kỷ yếu “Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước”. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu các nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố; cuộc thi ảnh “Tự hào Phụ nữ Việt Nam”....

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII
Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021-2026), với sự tham dự của 285 đại biểu đại diện cho hơn 9 vạn cán bộ, hội viên trong toàn quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN