16 tác phẩm được trao giải cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí 'Người tốt - Việc tốt'

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Phóng sự - Ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” (2020 - 2022) cho 16 tác phẩm đặc sắc nhất, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng và Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM trao giải cho tác giả đoạt giải.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi tiếp nhận hơn 200 bài viết tham dự với đa dạng thành phần tác giả là nhà báo, nhà văn, cây bút không chuyên… Qua những bài viết đã đăng tải, bạn đọc thấy được những con người nghĩa hiệp, dành sự quan tâm, chia sẻ với những mảnh đời còn khó khăn trong xã hội; những tấm gương giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời để vươn lên, có vị trí trong xã hội hay rất nhiều gương bạn trẻ mang trí tuệ và khát khao đóng góp xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Trong đó, dòng thông tin chủ lưu về COVID-19 qua 2 năm đại dịch, xuất hiện rất nhiều tấm gương y, bác sỹ, những chiến sỹ, nhà hảo tâm cứu người, giúp đỡ người bệnh đã kịp thời được phản ánh, tôn vinh trên mặt báo. 

Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí  “Người tốt - Việc tốt” được Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức từ năm 2019 nhằm khuyến khích các tác phẩm báo chí khắc họa các gương điển hình người tốt việc tốt, các nhân tố mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội, với những việc làm, hoạt động, nghĩa cử cao đẹp đóng góp tích cực, nhiều ý nghĩa cho cộng đồng và trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ghi nhận và chúc mừng những đóng góp quan trọng của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong sự phát triển chung của đất nước, của Thành phố Hồ Chí Minh trong 47 năm qua.

Việc phát động cuộc thi gương “Người tốt - Việc tốt” một lần nữa khắc họa bản chất rất tốt đẹp của nhân dân, các ngành, các cấp và khẳng định những nhân tố, những việc làm tốt, nhân văn ở trên mọi mặt đời sống xã hội. Những việc làm, những hoạt động, những nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mà còn thể hiện tính nhân văn, đạo đức truyền thống của dân tộc ta. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong đội ngũ nhà báo của Báo Sài Gòn Giải Phóng bằng tình cảm, lương tâm, trách nhiệm với sự nghiệp báo chí cách mạng, nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo trong 47 năm qua của các thế hệ đi trước, góp phần quan trọng vào phát triển đất nước, xây dựng thành phố tiếp tục là đầu tàu, vì cả nước, cùng cả nước.

Tiếp nối thành công của cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” năm 2020-2022, dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” năm 2022-2023. Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi quyết định mở rộng thể loại tác phẩm dự thi trên báo in (phóng sự, ký sự, phản ánh, phỏng vấn…) và mở rộng cuộc thi đồng thời trên Sài Gòn Giải Phóng nhật báo và Báo Sài Gòn Giải Phóng Online.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021
Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021

115 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm 2021 bao gồm: 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích, theo 11 loại giải đã được vinh danh tại Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVI năm 2021 tối 21/6/2022 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN