TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò đầu tàu phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
TP Hồ Chí Minh được đánh giá là địa phương không phù hợp cho những ngành thâm dụng lao động nên cần tập trung phát triển các công đoạn mấu chốt của chuỗi giá trị ngành, những công đoạn sử dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và giữ vai trò thúc đẩy phát triển các công đoạn khác.
Hiện nay, một số khu công nghiệp ở Việt Nam nói chung cũng như ở TP Hồ Chí Minh nói riêng thu hút được một số tập đoàn công nghệ đa quốc gia, nhưng khi vào Việt Nam lại thành một thực thể "đơn độc" trong khu công nghiệp hoặc nếu có được một "hệ sinh thái công nghiệp" thì hệ sinh thái đó phần lớn cũng được "nhập khẩu" theo vào. Trước thực trạng này, chính quyền TP Hồ Chí Minh khẩn trương xúc tiến chủ trương phát triển những cụm công nghiệp ngành trọng điểm ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghiệp hỗ trợ, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh cả thị trường trong và ngoài nước.
Để TP Hồ Chí Minh tiếp tục đi đầu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và dẫn đầu trong đóng góp vào GDP và ngân sách của cả nước thì phát triển công nghiệp theo hướng tiếp cận hiệu quả và đổi mới sáng tạo gắn với bền vững sinh thái là yêu cầu cấp bách hiện nay. Đặc biệt, trong tiến trình phát triển công nghiệp, nhất là đối với một quốc gia đang dịch chuyển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam hiện nay, công nghiệp hỗ trợ có vai trò nền tảng đối với các ngành công nghiệp nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung.
Định hướng tạo động lực mới, bền vững cho tăng trưởng kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của ngành sản xuất công nghiệp; thực hiện các chủ trương giảm ngành nghề thâm dụng lao động trong các khu chế xuất - khu công nghiệp, xây dựng khu công nghiệp chuyên ngành... luôn là trăn trở và ấp ủ của TP Hồ Chí Minh để hình thành khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, TP Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình chuyển đổi số với những lộ trình cụ thể nhằm chuyển dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh.
Sau 3 năm triển khai Đề án đô thị thông minh, TP Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, các ứng dụng công nghệ đã góp phần quan trọng trong điều hành, phòng chống dịch COVID-19. Hiện Thành phố đã phê duyệt bổ sung Đề án với Chương trình triển khai đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025.
Nhằm tạo cơ chế phát triển đặc thù tương xứng với vị trí, vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội Khóa 14 đã ban hành Nghị quyết 131/2020/QH14 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) về tổ chức chính quyền đô thị và thành lập thành phố Thủ Đức, thuộc TP Hồ Chí Minh. Sau 1 năm thực hiện các Nghị quyết, thành phố Thủ Đức đã hình thành, hoạt động, từng bước đi vào ổn định.
Mùng 1 Tết, đã có hàng trăm du khách xuất hành du Xuân đầu năm để mong một năm mới thành công hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương trải qua và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4.
Trải qua năm Tân Sửu 2021 với những khó khăn chồng chất, nhiều cam go, mất mát, TP Hồ Chí Minh, nơi được xem là tâm dịch COVID-19 trong nhiều tháng liền, bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với những hành trang quan trọng, đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, của vùng xanh hy vọng, của niềm tin vào tương lại tươi đẹp, bình an hơn; đồng thời là dịp để Thành phố tri ân những người đã chung tay, chung sức góp phần vào những thành quả đã đạt được.
Chương trình "Tết sum vầy- Xuân bình an" được Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai tại các quận, huyện mang lại mùa xuân vui tươi, ấm áp cho hàng ngàn công nhân, lao động nghèo đón tết xa quê.
Song song với phòng chống tội phạm an ninh trật tự từ cơ sở, ở cấp cao hơn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Đây là loại tội phạm đang có sự “phát triển” rất mạnh trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 thì loại tội phạm này có nhiều thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, nguy hiểm.
Năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, hoạt động của các loại tội phạm sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn sau khi Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Công an Thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm phù hợp với tình hình mới.
Càng cận Tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) càng trở nên nhộn nhịp, rất nhiều chủng loại hoa mới lạ, bắt mắt được bày bán trong dịp Tết này.
Chiều 27/1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở Y tế đã đề xuất với Thành phố mở rộng hình thức cách ly để tạo sự thoải mái cho người nhập cảnh, đặc biệt là kiều bào về quê đón Tết.
Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang triển khai nhiều chương trình như “Tết yêu thương”, “Xuân yêu thương”... dành cho các trẻ em không may bị mồ côi cha, mẹ vì COVID-19.
Chiều 25/1, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 phối hợp với Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh công bố Chương trình tổ chức phát động quyên góp “Chung tay góp sức phòng, chống COVID-19” trên Đường hoa.
Những ngày cận Tết, sân bay Tân Sơn Nhất TP Hồ Chí Minh luôn chật kín người xếp hàng tại các quầy làm thủ tục "check in", lối vào khu soi chiếu an ninh, lối ra cửa máy bay... trong khi cơ sở vật chất và nhân lực sân bay đều bị quá tải. Hầu như ai cũng mong được về quê đón Tết sớm sau 1 năm khó khăn cố trụ tại thành phố làm việc.
Ngày 24/1, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, qua giải mã gene tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, xác định mẫu bệnh phẩm của ca nhập cảnh trong chùm ca cộng đồng là biến thể Omicron.
Ngày 23/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận số ca mắc mới tại TP Hồ Chí Minh là 138 ca và chỉ còn 6 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trường hợp từ các tỉnh chuyển đến.