Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, năm 2025 là thời điểm để thành phố tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng ngày 5/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở GTVT và các đơn vị liên quan tổ chức lễ thông xe nhánh 1 cầu Bưng nối quận Bình Tân và quận Tân Phú.
Chiều 3/12, tại TP Hồ Chí Minh, UBND Thành phố tổ chức tọa đàm giữa các lãnh đạo Thành phố và các viên chức văn hóa - báo chí, phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, giới thiệu và trao đổi, giới thiệu giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế nói chung, ngành Du lịch của Thành phố nói riêng sau đại dịch.
Chiều 2/12, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã họp phiên bế mạc.
Ngày 2/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong vẫn gia tăng, Sở Y tế đã có công văn khẩn gửi đến các cơ sở y tế công lập, bệnh viện điều trị COVID-19 sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới.
Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, số ca mắc COVID-19 mới tại TP Hồ Chí Minh vẫn cao nhất cả nước. Trong đó, thành phố Thủ Đức là nơi có số ca F0 đang được cách ly tại nhà cao nhất, lên đến 20.552 người.
Chiều 1/12, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến bổ sung thêm những nhiệm vụ, giải pháp, quyết sách để có thể tạo đột phá ngay và tìm kiếm xung lực mới cho tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, cải thiện môi trường đô thị và điều kiện sống người lao động; đảm bảo thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19.
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, trong những ngày qua, số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn cao; số ca nhập viện luôn cao hơn số ca xuất viện. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh khẳng định vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh.
Trước những lo ngại của người dân về biến chủng COVID-19 mới, chiều 29/11, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đã chuẩn bị các nội dung để ứng phó với biến chủng mới. Do đó, Thành phố đề nghị người dân không quá hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, lơ là.
Ngày 25/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh hiện có 80.689 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị, cách ly; trong đó có 60.092 người đang được điều trị, cách ly tại nhà.
Chiều 25/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin của Hãng Khoa học công nghệ Dược phẩm POLYSAN (Liên bang Nga) viện trợ để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.
Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 tối 24/11, ghi nhận trong 24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh có 1.666 trường hợp mắc COVID-19 mới và 62 trường hợp tử vong.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn về tăng cường quản lý và chấn chỉnh kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.
Từ ngày 25/11 đến ngày 30/11, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sẽ dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
Thành phố Hồ Chí Minh đã chi hơn 12.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8,8 triệu người dân có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua, TP Hồ Chí Minh đã có 2 quận tăng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 và có 4 quận, huyện giảm cấp độ dịch so với tuần trước. Hiện TP Hồ Chí Minh không còn quận, huyện thuộc "vùng cam".
Vừa qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3900/QĐ-UBND Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố, trong đó đáng chú ý là việc cho mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả bệnh viện chủ động rà soát, bổ sung cơ số thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19.
Những ngày qua, các chùa tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì COVID-19 để hưởng ứng Lễ Tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 vào tối 19/11.
Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, việc thời gian cách ly kéo dài, cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày, nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện là khó tránh khỏi. Ngày 19/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế cho phép thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung.
UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm đón khách quốc tế ngay trong tháng 12/2021 và không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế "hộ chiếu vaccine".