UBND TP Hồ Chí Minh quyết định chấm dứt hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh theo chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
Ngày 28/11, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND phường Xóm Chiếu tổ chức chuyên đề “Phổ biến kiến thức thuế cho hộ kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh”. Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt các quy định mới theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, đồng thời tăng cường giáo dục pháp lý, nâng cao hiểu biết và năng lực tuân thủ pháp luật thuế trong cộng đồng.
Khi TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, việc tổ chức, quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở đang trở thành thách thức lớn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không củng cố nền tảng này, chính sách văn hoá khó đến được cộng đồng, đồng thời gợi mở các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thiết chế trong bối cảnh mới.
Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 sang năm 2026 để bảo đảm công tác chuẩn bị và vận hành đạt hiệu quả cao nhất.
Theo đề xuất hỗ trợ từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hoà, hiện trên địa bàn có 33 điểm trường học bị hư hại về cơ sở vật chất do mưa lũ với tổng kinh phí để khắc phục là 27,7 tỷ đồng.
Những ngày cuối tháng 11, TP Hồ Chí Minh ghi nhận đợt se lạnh hiếm gặp, với nhiệt độ ở một số khu vực xuống còn 19 độ C. Diễn biến thời tiết bất thường này khiến nhịp sinh hoạt của người dân có nhiều thay đổi, tạo nên khung cảnh khác lạ so với đặc trưng nắng nóng quanh năm của thành phố.
Sáng 28/11, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận cho các dự án được tuyển chọn vào Chương trình ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp năm 2025. Sự kiện là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố trong năm bản lề 2025.
Giá căn hộ chung cư tại TP Hồ Chí Minh liên tục tăng khiến cho đại đa số các gia đình trẻ ngày càng khó tiếp cận và sở hữu một căn nhà như mong ước.
“Chúng tôi xem đây như một đại gia đình và các sư cô, tình nguyện viên chăm sóc các cụ giống như cách mọi người phụng dưỡng cha mẹ, ông bà ở nhà. Ngày lo ba bữa ăn uống, bệnh thì lo thuốc men” - đó là lời tâm sự đầy nghĩa tình, ấm áp của sư cô Diệu Sơn, trợ lý ở chùa Lâm Quang (tọa lạc ở số 301/117 H70 Bến Bình Đông, phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh).
Saigon AI Hub (SAIH) là không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, tập trung giải quyết các bài toán của phát triển kinh tế - xã hội thông qua AI, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục và giao thông. Đây là không gian nghiên cứu mở dành cho giảng viên, sinh viên, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu trẻ tiếp cận hạ tầng AI chuyên dụng.
Triển lãm “Nhiếp ảnh không biên giới” chính thức khai mạc chiều 27/11 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP Hồ Chí Minh) tạo điểm nhấn mở đầu cho Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế 2025 - sự kiện được xem là lớn nhất của ngành nhiếp ảnh trong năm nay.
Trong bối cảnh doanh nghiệp hai nước còn đối mặt khó khăn về thủ tục, hạ tầng kết nối và yêu cầu đổi mới công nghệ, TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ là “cầu nối tin cậy” để hỗ trợ nhà đầu tư và mở rộng hợp tác Việt - Trung.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong ngành vi mạch bán dẫn là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là khi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 kỹ sư và chuyên gia trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn mới.
Các chuyên gia công nghệ đánh giá TP Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển đổi mới sáng tạo và có thể bắt tay với các công ty công nghệ lớn trên thế giới để cùng nhau xây dựng hệ sinh thái công nghệ sâu (Deep Tech) mang tầm quốc tế.
Ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.
Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, việc tăng cường kết nối giữa đội ngũ chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước đang trở thành một động lực quan trọng.
Theo các chuyên gia quốc tế, TP Hồ Chí Minh muốn xây dựng mô hình chính quyền số 2 cấp hiệu quả thì phải ưu tiên hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung, tăng cường liên thông hệ thống, bảo đảm an ninh mạng và mở rộng hợp tác công - tư. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh nâng chất lượng phục vụ, đưa dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, minh bạch hơn.
Ngày 26/11, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp đô thị tương lai nông nghiệp trong lòng thành phố, đổi mới để phát triển bền vững”.
Năm 2025, BĐBP TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi triệt phá 325 vụ án, bắt 540 đối tượng, thu giữ hơn 219 kg ma túy và nhiều tang vật. Đơn vị đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục, vận hành hiệu quả Biên phòng điện tử, bảo đảm thông quan hàng triệu lượt thuyền viên, hành khách và hàng trăm triệu tấn hàng hóa, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng.
Sáng 26/11, tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB), UBND TP Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh năm 2025 (WISE HCMC+ 2025).
Không chỉ trưng bày công nghệ mới, khu triển lãm tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 trở thành “phòng thí nghiệm mở”, nơi người trẻ trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng chuyển đổi số xanh, AI và thiết bị công nghệ cao.