Uống rượu tiết trăn phải cấp cứu

Sáng 11/8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 4 ngày nhập viện điều trị tích cực, đến nay 6 bệnh nhân trong số 11 người ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk bị nghi nhiễm độc sau khi ăn nội tạng và uống rượu pha tiết của một con trăn lạ (được cho là con nưa), đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.


Các bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố ngày 8/8 trong tình trạng sốt cao, đau tức vùng ngực, tim đập nhanh, một số bệnh nhân kèm theo ói, đau thượng vị. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân đều bị tăng men gan khá cao và tiểu cầu giảm.


Các bệnh nhân này đều là người trong một gia đình. Theo lời kể của bệnh nhân L.V.Th, cách đây khoảng 15 ngày, anh có mua một con trăn 10 kg từ người hàng xóm với giá 1,5 triệu đồng. Gia đình anh Th. đã sử dụng phần thịt để nấu cao, phần nội tạng được nấu chín để ăn và có dùng tiết để pha rượu uống. Anh Th có mời một số anh em họ hàng tới ăn và uống rượu pha chế từ con vật này.

Khoảng 10 ngày sau, cả 11 người có tham gia vào bữa ăn đó đều có triệu chứng như trên và được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) để sơ cấp cứu. 6 trường hợp bị nặng nhất, trong đó có 3 trẻ em đã được chuyển xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để điều trị; 2 trường hợp nhẹ hơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông.


Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, do các bệnh nhân đều có triệu trứng và biểu hiện suy tạng nên được chuẩn đoán nghi nhiễm độc do ăn nội tạng và uống rượu có pha tiết của động vật. Hiện tại, các bệnh nhân này đang được theo dõi, vì đây là loại độc chưa có huyết thanh điều trị. Trong số 6 người nhập viện vẫn còn đến 4 người đang sốt cao chưa hạ.


Loài trăn khá lành tính, nhưng nưa thì khác. Do hình dáng bên ngoài, trăn và nưa rất giống nhau nên có thể người dân đã không phân biệt được. Cách đây hơn 1 năm, tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra một vụ ngộ độc do ăn nội tạng và uống rượu pha tiết của một con nưa khiến 8 người phải nhập viện, trong đó có 1 bệnh nhân bị tử vong.


Hứa Chung

Quả cây Hồng Trâu gây ngộ độc chết người
Quả cây Hồng Trâu gây ngộ độc chết người

Loài thực vật gây ngộ độc, làm chết 3 em nhỏ ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) vào chiều 1/8 là cây Hồng Trâu (Cap paris versi color), họ Màn màn (Cap paraceae). Hiện chưa rõ độc tố vì đang thử nghiệm trên động vật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN