TP.HCM: 200 công nhân dệt ngộ độc bữa tối

Tối 1/7, Bệnh viện đa khoa quận 12 (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận gần 200 ca công nhân của công ty TNHH dệt SHIN DONG có địa chỉ tại khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12, bị ngộ độc thực phẩm.

Các công nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN


Tại Bệnh viện đa khoa quận 12 vào lúc 23h, các bác sĩ, y tá tất bật với công tác sơ cứu gần 200 bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, chóng mặt.

Theo chị Nguyễn Hồng Loan, công nhân tại công ty TNHH dệt SHIN DONG: Khoảng 18h, ăn cơm xong mọi người vào chỗ làm việc để làm tăng ca tối đến 20h30. Khi vào làm được hơn 30 phút thì ai nấy tay chân bủn rủn không còn sức để làm tiếp, bụng đau nhói và buồn nôn.

Cũng theo lời kể cũng một nữ công nhân khác, buổi chiều nhà ăn công ty cho công nhân ăn các món trứng chiên thịt, rau cải xào và canh rau dền. Chị và nhiều công nhân khác phát hiện món rau cải xào có mùi chua định không ăn, tuy nhiên nhiều công nhân đem phần ăn đến nhà bếp hỏi thì được nói là bình thường. Sau khi ăn xong một lúc thì người chao đảo, bụng đau rồi nôn ói. Sau đó có nhiều người còn bị ngất xỉu.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công ty dệt đã đưa công nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quận 12 và các phòng khám lân cận.

Theo ước tính ban đầu, khoảng một phần nửa công nhân của công ty dệt may SHIN DONG bị ngộ độc phải đi cấp cứu, trong đó có nhiều công nhân đang mang thai. Được biết, công ty dệt có hơn 1000 công nhân đang làm việc.

Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được làm rõ.


Thành Chung

Hàng loạt công nhân nghi ngộ độc thực phẩm
Hàng loạt công nhân nghi ngộ độc thực phẩm

Đến sáng 2/6, đã có khoảng 170 công nhân của Công ty Nienshing (chuyên sản xuất hàng may mặc, thuộc Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN