Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch EC về tình hình Ukraine

Ngày 9/3, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk về các diễn biến mới của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Tổng thống Barack Obama trong cuộc họp báo trước khi bước vào hội đàm cho rằng sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, giữa Mỹ với Liên minh châu Âu (EU), hiện nay là “vững chắc chưa từng có”, điển hình là sự thống nhất trong các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Cả Tổng thống Obama và Chủ tịch Donald Tusk đều lên tiếng cảnh báo sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu Moscow tiếp tục can thiệp vào tình hình Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các diễn biến mới của cuộc đàm phán về Hiệp định đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ với EU.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch trong tuần tới bắt đầu triển khai 3.000 binh lính và khoảng 100 xe bọc thép hạng nặng tới ba nước vùng Baltic là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Estonia, Latvia và Litva. Sứ mệnh của lực lượng lính Mỹ là giúp huấn luyện cho lực lượng vũ trang các quốc gia vùng Baltic này nhằm chống lại cái mà Washington gọi là “khả năng Nga gây hấn ở những nơi khác của châu Âu”. Tướng John O’Conor cho biết trong số các xe bọc thép hạng nặng được triển khai tại ba nước trên có xe tăng Abrams và xe bọc thép chiến đấu Bradley.

Cũng trong ngày 9/3, Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig trả lời phỏng vấn cho biết trong cuộc hội đàm hồi tháng Hai vừa qua tại Nhà Trắng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Obama nhất trí chưa cung cấp các vũ khí sát thương cho Ukraine. Ông Obama đồng tình với chủ trương của bà Merkel là dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao và chính trị để hạ nhiệt và giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.


TTXVN/Tin Tức
Phe ly khai lại tố Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk
Phe ly khai lại tố Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk

Phe ly khai cáo buộc quân đội Ukraine chỉ rút vũ khí hạng nặng khỏi đường giới tuyến trong khoảng cách ngắn để có thể đưa chúng trở lại sau vài giờ và nối lại cuộc chiến tổng lực vào bất cứ lúc nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN