Thêm 2 ca tử vong do MERS ở Hàn Quốc

Ngày 26/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và 1 ca mới nhiễm bệnh này, nâng tổng số người tử vong và nhiễm đến nay lên lần lượt là 31 và 181.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại Bệnh viện Trường đại học Konkuk ở Seoul ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết ca nhiễm mới là một bác sỹ tại Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, nơi xảy ra gần một nửa tổng số ca nhiễm, và cả hai trường hợp tử vong đều là bệnh nhân nữ 79 tuổi và 80 tuổi, có các bệnh như tiểu đường, xuất huyết não và ung thư. Theo bộ trên, hơn 90% số ca tử vong liên quan đến MERS đều mắc bệnh nào đó và các bệnh này trở nên trầm trọng hơn khi họ nhiễm MERS, dẫn đến tử vong.

Trong số 181 người được ghi nhận là nhiễm MERS, có 81 người đã được xuất viện sau khi đã hồi phục hoàn toàn. Hiện còn 69 người phải nằm viện và 13 người trong số đó đang nguy kịch.

Ngoài số người đã được ghi nhận là nhiễm MERS còn có 2.931 người đang bị cách ly trong ngày 26/6 do nghi nhiễm sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân MERS, tăng so với con số 2.642 của ngày 25/6.


TN
Hàn Quốc: Thêm 2 ca tử vong do MERS
Hàn Quốc: Thêm 2 ca tử vong do MERS

Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong do Hội chứng MERS và thêm 1 trường hợp nhiễm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN