Nhóm chiến binh Syria lên đường tấn công Phương Tây

Ngày 25/7, cảnh sát Na Uy cho biết một nhóm chiến binh Hồi giáo âm mưu tiến hành các cuộc tấn công tại Phương Tây đã lên đường rời khỏi Syria và nhiều khả năng đang tới Na Uy.

Chuyên gia phân tích hàng đầu của Cơ quan An ninh Cảnh sát của Na Uy, ông Jon Fitje Hoffmann nói: "Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng một nhóm chiến binh đã rời Syria với mục đích tấn công khủng bố tại Na Uy và (các nước) Phương Tây và được đề cập cụ thể trong số các mục tiêu của chúng".

Cảnh sát vũ trang Na Uy đã được triển khai trong ngày thứ 2 liên tiếp tại các địa điểm có nguy cơ cao, bao gồm các sân bay và nhà ga xe lửa, sau khi đơn vị tình báo của cảnh sát hôm 24/7 thông báo họ nhận được thông tin đáng tin cậy về một vụ tấn công có thể xảy ra tại Na Uy trong vài ngày tới.


T.N
(theo Reuters)
ISIL kiểm soát 35% lãnh thổ Syria
ISIL kiểm soát 35% lãnh thổ Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant (ISIL) được cho là đang kiểm soát khoảng 35% lãnh thổ Syria sau khi giành được một loạt thắng lợi trong cuộc đối đầu với quân chính phủ suốt mấy tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN