Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông thúc đẩy hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có chuyến thăm trở lại Trung Đông trong ba ngày 7-9/4 nhằm tìm kiếm một cơ hội mới cho các cuộc đàm phán hòa bình vốn đình trệ trong nhiều năm qua.


 

Liệu cuộc trở lại Trung Đông của ông Kerry có mang lại cơ hội cho tiến trình hòa bình?

 

Đây là chuyến thăm Trung Đông lần thứ 3 kể từ khi ông Kerry đảm nhận cương vị Ngoại trưởng. Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul ngày 7/4, ông Kerry hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ và Ixraen khôi phục lại quan hệ ngoại giao đầy đủ và tuyên bố “Ancara có thể có đóng góp quan trọng vào tiến trình hòa bình tại Trung Đông”, cũng như giúp thúc đẩy nền kinh tế “ốm yếu” của Palextin.


Rời Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kerry đã đến thẳng thành phố Ramallah ở Bờ Tây để hội đàm với Tổng thống Palextin Mahmud Abbas. Tại cuộc gặp, ông Abbas nhấn mạnh việc phóng thích khoảng 4.500 tù nhân Palextin bị giam giữ tại các nhà tù của Ixraen sẽ là điều kiện tiên quyết để tiếp tục các vòng đối thoại hòa bình. Bên cạnh đó, Ixraen phải chấm dứt việc mở rộng các khu định cư Do Thái mà ông cho là "không thể chấp nhận được" tại Đông Jerusalem và khu Bờ Tây.


Ngày 8/4, ông Kerry đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Palextin Salam Fayyad và Tổng thống Ixraen Shimon Peres bàn thảo về cơ hội tái khởi động đàm phán hòa bình. Ông Kerry dự kiến hội đàm với Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu vào sáng 9/4 (giờ địa phương) trước khi rời đi Luân Đôn tham dự hội nghị các ngoại trưởng G8. Trong chuyến công du kéo dài tới 15/4 này, ông Kerry cũng sẽ tới thăm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. 

 

L.D

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN