Ảnh minh họa: TTXVN phát
Trưởng Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia (BNN) tỉnh Nam Sumatra, Chuẩn tướng Hissar Siallagan, cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây phân phối 800 lọ tinh dầu vape chứa chất ma túy tại huyện Banyuasin hôm 29/12 vừa qua. Số hàng này bị bắt trên đường vận chuyển từ Pekanbaru tới Palembang.
Trong buổi làm việc với chính quyền thành phố Palembang ngày 9/1, Chuẩn tướng Hissar cảnh báo: “Đây là mối đe dọa thực sự. Ma túy hoàn toàn có thể được pha trộn vào tinh dầu vape mà người dùng không hề hay biết”.
Theo BNN, mỗi lọ tinh dầu vape có chứa ma túy được bán với giá 4 - 5 triệu rupiah (tương đương 250 - 300 USD). Tuy nhiên, các đối tượng buôn bán thường cho dùng thử miễn phí như một cách “câu mồi”. Nhiều nạn nhân ban đầu chỉ vì tò mò hoặc cả tin vào bạn bè nhưng sau khi thử 1 - 2 lần, họ có thể bị nghiện. Ông Hissar kêu gọi người dùng vape tuyệt đối không nhận tinh dầu từ người khác, kể cả người quen thân.
Giữa tình trạng khẩn cấp về ma túy, một nghịch lý đáng báo động là số người tự nguyện đi cai nghiện ở Indonesia vẫn ở mức rất thấp. “Mỗi năm chỉ có khoảng 2.000 người chủ động tìm đến các cơ sở cai nghiện. Con số này là quá ít và chưa phản ánh đúng quy mô vấn nạn”, ông Hissar cho biết.
BNN đang tập trung đẩy mạnh “miễn dịch xã hội”, bao gồm nâng cao khả năng từ chối, tố giác và tìm kiếm hỗ trợ kịp thời, trong cuộc chiến đẩy lùi ma tuý. Theo Luật Ma túy số 35/2009, người sử dụng ma túy khi tự nguyện khai báo để cai nghiện sẽ không bị truy tố hay bắt giữ, đồng thời được điều trị miễn phí tại các cơ sở của BNN.
Trong khi đó, ở cấp độ địa phương, Thị trưởng Palembang Ratu Dewa ủng hộ việc thành lập Cơ quan Phòng chống ma túy cấp thành phố (BNNK). Do tiến trình thành lập cơ quan theo ngành dọc cần nhiều thời gian nên chính quyền thành phố triển khai trước “3 bước chiến lược”, bao gồm: thành lập Lực lượng đặc nhiệm phòng chống ma túy hoạt động tương tự BNNK; mở các văn phòng dịch vụ tại Trung tâm Dịch vụ công Jakabaring (MPP) và chuẩn bị nhân lực thông qua hợp tác giữa thành phố và BNN.
Bên cạnh đó, Palembang cũng đẩy mạnh tuyên truyền tại trường học, đại học, cơ quan công quyền và khu dân cư, đặc biệt tập trung cảnh báo về các thủ đoạn phát tán ma túy mới thông qua thuốc lá điện tử.