Nga hỗ trợ nhân đạo tiếp cho Donbass ngay năm mới

Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 23/12 tuyên bố rằng hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực Donbass, miền Đông Ukraine sẽ được tiếp nối ngay trong tháng 1/2015.

Xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga tại một trạm kiểm soát gần khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine. AFP-TTXVN.


Thông tin trên được ông Artamonov đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Xã hội về hỗ trợ cư dân Đông-Nam Ukraine. Ông cũng nói rõ, hiện tại chưa ấn định ngày gửi lô viện trợ mới.


Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Yury Vorobyov thông báo rằng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã chuyển tới miền Đông-Nam Ukraine tổng cộng hơn 14.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Cuối tuần qua, đoàn xe thứ 10 của bộ này gồm hơn 180 chiếc đã tới Donetsk và Lugansk chở trên 1.400 tấn hàng cứu trợ, không chỉ gồm thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc men, mà còn có những món quà tặng Năm Mới dành cho trẻ em ở các địa phương này.



TN

Donbass tố cáo Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn
Donbass tố cáo Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn

Dân quân vùng Donbass (miền Đông Ukraine) tuyên bố trên địa bàn này đã xảy ra 8 vụ công lực Kiev vi phạm chế độ ngừng bắn trong đêm 22 rạng sáng 23/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN