Hàn - Mỹ ấn định thời điểm tập trận chung

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/2 thông báo nước này và Mỹ sẽ tiến hành hai cuộc tập trận quân sự chung thường niên trong tháng tới, gồm cuộc tập trận "Key Resolve" (Giải pháp then chốt) và "Foal Eagle" (Đại bàng non) dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ (CFC), bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Triều Tiên.

Một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Ảnh: Reuters.


Theo kế hoạch, cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" sẽ diễn ra từ ngày 2-13/3, với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 8.600 binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, cuộc tập trận "Đại bàng non" sẽ kéo dài từ ngày 2/3 đến ngày 24/4, với sự tham gia của khoảng 200.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.700 binh sĩ Mỹ. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra cả trên bộ, trên biển và trên không.

Ủy ban vì Hòa bình Thống nhất Triều Tiên ngày 11/2 cáo buộc các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn thực chất là nhằm diễn tập tấn công xâm lược, đồng thời cảnh báo chính quyền Hàn Quốc sẽ không thể tránh khỏi "một kết cục bi thảm nhất" nếu cùng Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh chống Bình Nhưỡng.

Hồi tháng trước, Triều Tiên cũng đã đề xuất ngừng các vụ thử nghiệm hạt nhân nếu Washington chấm dứt tập trận chung với Seoul. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Mỹ đã bác bỏ đề nghị của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định các cuộc tập trận chung chỉ nhằm mục đích "kiểm tra và tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu chung" giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Trong cuộc họp báo ngày 23/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố quân đội nước này sẽ xử lý mạnh tay nếu Bình Nhưỡng có hành động gây hấn khi Seoul tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ. Ông Kim đồng thời nêu rõ hai cuộc tập trận chung nêu trên là các sự kiện thường niên mang bản chất "phòng thủ" để đảm bảo trạng thái sẵn sàng bảo vệ an ninh đất nước.


TTXVN/Tin Tức

Hàn-Mỹ tập trận chung với tàu ngầm hạt nhân
Hàn-Mỹ tập trận chung với tàu ngầm hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung dự kiến diễn ra trong 3 ngày, động thái được cho rằng sẽ gây phản ứng gay gắt từ phía CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN