Cảnh sát Hong Kong giải tán khu biểu tình ở Mong Kok

Sáng sớm 17/10, cảnh sát Hong Kong đã giải tán khu biểu tình ủng hộ dân chủ tại khu Mong Kok đông đúc mà không gặp phải sự kháng cự nào khi dỡ bỏ rào chắn và lều bạt.


Một cảnh sát đang dỡ bỏ rào chắn tại Mongkok. Ảnh: Reuters.


Theo Tân Hoa xã, vào khoảng 5 giờ sáng, cảnh sát đã đột kích bất ngờ vào khu vực Mong Kok khi nhiều người biểu tình "Chiếm Trung tâm" vẫn đang ngủ. Cảnh sát dỡ bỏ lều bạt và các rào chắn trước khi người biểu tình có thể kháng cự.

Mong Kok là địa điểm biệt lập với khu biểu tình lớn nhất bên ngoài các văn phòng chính quyền của quận Admiralty của Hong Kong, nơi hàng nghìn người đã tuần hành không ngừng nghỉ và đụng độ với cảnh sát.


T.N
Cảnh sát Hong Kong kêu gọi người biểu tình hợp tác
Cảnh sát Hong Kong kêu gọi người biểu tình hợp tác

Cảnh sát Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ hai người vì gây mất trật tự nơi công cộng và tấn công cảnh sát. Những người này đã tham gia phong trào “Chiếm Trung tâm” ở đường Long Hòa sáng sớm cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN