Trước sức ép từ UAV giá rẻ của Iran và Nga, Mỹ đã ra mắt LUCAS – dòng thiết bị bay không người lái mang nhiều nét tương đồng với Shahed-136. Sự thay đổi chiến lược này phản ánh điều gì về tư duy vũ khí của Mỹ?
Công ty quốc phòng ESC BAZ, có trụ sở tại Lod (miền Trung Israel), vừa được giao nhiệm vụ triển khai hệ thống công nghệ tiên tiến dọc theo các đường biên giới trọng yếu của Israel với Dải Gaza, Liban, Syria và Ai Cập - trong bối cảnh an ninh biên giới ngày càng trở thành thách thức chiến lược đối với Nhà nước Do Thái.
Hải quân Liên bang Nga chính thức đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc Dự án 955A, lớp Borei-A, mang tên Knyaz Pozharsky.
Một quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công nhà máy sản xuất thiết bị vô tuyến và tác chiến điện tử ở Nga vào tối 26/7.
Đức đang gửi cho Ukraine hệ thống phòng không IRIS-T thứ 8, và các hệ thống này có thể trợ lực phòng thủ bầu trời cho Kiev như thế nào?
Sau hơn 650 ngày kể từ khi xung đột bùng phát, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lại tiếp tục chiến đấu với Hamas ở Gaza City. Lần quay trở lại này, IDF tập trung chiến đấu với “cơ sở hạ tầng” thay vì các thành viên Hamas.
Bảo vệ không phận Israel trong cuộc chiến Israel-Iran vừa qua là một trận chiến nhiều lớp, phối hợp giữa các đơn vị phòng không mặt đất và trên không. Mỗi đơn vị lần lượt tiếp cận từng mục tiêu trong số 550 tên lửa đạn đạo và 1.000 thiết bị bay không người lái (UAV) mà Tehran đã phóng đáp trả từ ngày 13 đến 24/6.
Bộ Quốc phòng Belarus ngày 25/7 cho biết nước này đang tổ chức cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của lực lượng kỹ thuật vô tuyến, nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của lực lượng phòng không.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 25/7, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công Tên lửa dẫn đường chính xác phóng từ (ULPGM)-V3 từ thiết bị bay không người lái (UAV) tại Trường bắn Mở Quốc gia (NOAR) ở quận Kurnool, bang Andhra Pradesh.
Từng bị chỉ trích là “dự án thất bại đắt đỏ”, F-35 giờ đây lại trở thành lựa chọn chiến lược của 14 quốc gia NATO. Với khả năng tàng hình, tích hợp thông tin và tiêu chuẩn hóa cao, F-35 đang định hình lại toàn bộ cách NATO chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Các tiểu Vương Quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam hội kiến với Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE.
Sau ba năm hứng chịu những đòn tấn công liên tiếp từ thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine, Hạm đội Biển Đen được cho là không có mặt trong cuộc diễn tập toàn quy mô toàn cầu của Hải quân Liên bang Nga.
Những chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Liên bang Nga được hộ tống bởi tiêm kích Su-35 đã đi vào trong Vùng Nhận dạng Phòng không Alaska (ADIZ Alaska) - tuyến đầu chiến lược của Mỹ.
Các đơn vị ở tiền tuyến Ukraine đang đi đầu trong chiến tranh bằng thiết bị bay không người lái (UAV), mang đến những bài học hữu ích và ý tưởng mới cho quân đội Mỹ.
Ngày 23/7, một máy bay quân sự Osprey của Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp tại miền Bắc Nhật Bản.
Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Ngày 23/7, Chính phủ Mỹ thông báo đã thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 322 triệu USD để tăng cường hệ thống phòng không và xe chiến đấu bọc thép của Ukraine.
Nga từng đặt kỳ vọng vào Furor để vô hiệu hóa UAV hiện đại. Nhưng sau một thập kỷ phát triển, sự lặng lẽ rút lui của dự án sau 10 năm phát triển cho thấy những thách thức mà Nga đang gặp phải trong việc hiện thực hóa các sáng kiến quốc phòng tiên tiến.
Mỹ đang đặt cược vào một làn sóng tên lửa hành trình giá rẻ mới để giành chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao công nghệ cao chống lại các đối thủ địa chính trị.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ba Lan ngày 23/7 thông báo sẽ phối hợp cùng các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất năm, mang tên “Người bảo vệ Thép-25” (Steel Guardian-25), vào tháng 9 tới.