Tây Ninh yêu cầu phát triển mô hình 'xã, phường không tiền mặt'

Ngày 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt năm 2026.

Chú thích ảnh
Thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ. Ảnh minh họa: Chương Đài/TTXVN

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thời gian qua, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm mở rộng thanh toán số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 Phạm Minh Tú cho biết ngành ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình miễn giảm phí, khuyến mại, phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại và đầu tư hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của người dân. Nhiều mô hình như “chợ không tiền mặt”, “tuyến đường không tiền mặt”, “xã không tiền mặt” đang được các địa phương và tổ chức tín dụng triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế. Điển hình như tỷ lệ tài khoản phát sinh giao dịch thực tế còn thấp so với bình quân cả nước; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 trên địa bàn chỉ gấp 12,8 lần GRDP, thấp hơn nhiều so với mức bình quân toàn quốc là 28 lần. Một số lĩnh vực còn tỷ lệ thanh toán số thấp, nhất là y tế khi đến tháng 6/2026 mới đạt khoảng 40%. Hiệu quả tuyên truyền ở một số nơi chưa cao, trong khi thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến ở người lớn tuổi, tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn đề nghị ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; các cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng rà soát, hỗ trợ người dân chưa có tài khoản hoặc chưa nhận các khoản chi trả qua tài khoản. Đồng thời, giao Sở Công Thương, cơ quan thuế, ngành thống kê và các đơn vị liên quan phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực.

Đối với các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng xây dựng và phát triển các mô hình thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh thực hiện mô hình “xã, phường không tiền mặt”, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ thanh toán số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức cần phát huy vai trò nêu gương, trở thành tuyên truyền viên trong việc sử dụng và vận động người dân tham gia thanh toán không dùng tiền mặt. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của ngành ngân hàng, doanh nghiệp và người dân, Tây Ninh kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển thanh toán số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đức Hạnh (TTXVN)
Xã hội không tiền mặt trở thành xu hướng toàn cầu
Xã hội không tiền mặt trở thành xu hướng toàn cầu

Hãy tưởng tượng bạn mang theo tiền mặt nhưng không dùng được. Vấn đề không nằm ở tiền, sản phẩm hay khách hàng mà là cửa hàng, nơi thông báo với người mua tại quầy thanh toán qua một tấm biển ghi: “Chỉ chấp nhận thẻ hoặc thanh toán kỹ thuật số”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN