Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực triển khai các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ hoạt động, nhằm đẩy nhanh tiến trình hướng tới mô hình quản trị dựa trên AI.
Trung Quốc công bố kế hoạch “AI+ Giáo dục”, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ hệ thống học tập nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số.
Hơn 27 tỷ USD từ các định chế tài chính châu Âu đang chảy vào Palantir – công ty AI quân sự Mỹ cung cấp dịch vụ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cũng như quân đội Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách dạy và học, đặt ra yêu cầu mới đối với nhà trường và giáo viên trong kỷ nguyên số. Không chỉ dừng ở thích ứng, giáo dục đang hướng tới làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản trị và cá nhân hóa trải nghiệm học tập.
California đang nổi lên như nơi thử nghiệm các quy định AI của Mỹ, vừa siết kiểm soát rủi ro vừa tìm cách không kìm hãm đổi mới – một mô hình có thể định hình luật công nghệ toàn cầu.
TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình từ chữa bệnh thụ động sang chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua các nền tảng y tế số. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR) và hệ sinh thái Telehealth giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại cộng đồng.
Các lập trình viên, sinh viên, nhà khoa học, kỹ sư, nhóm nghiên cứu, nhóm sáng lập, startup và doanh nghiệp công nghệ có thể nộp hồ sơ tham gia Âu Lạc Grand Prize từ nay đến hết tháng 7/2026 để dành giải thưởng trị giá 1 triệu USD.
Tại Pittsburgh, đèn giao thông không còn hoạt động theo lịch cố định mà được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, có thể tự điều chỉnh theo lưu lượng xe theo thời gian thực. Công nghệ này đang giúp thành phố giảm ùn tắc, tiết kiệm nhiên liệu và mở ra hướng đi mới cho giao thông đô thị.
Ứng dụng AI giúp Saudi Arabia nâng cấp ngành kỹ thuật, phát hiện rủi ro sớm, quản lý hạ tầng thông minh và cải thiện hiệu suất, đồng thời giảm phát thải và chi phí vận hành đáng kể.
Sự xuất hiện của Junior cho thấy một xu hướng mới trong tổ chức doanh nghiệp đang hình thành nơi con người và “đồng nghiệp AI” cùng tham gia vận hành.
Sự bùng nổ của AI đang tái định hình nhu cầu nhân lực, tạo ra nhiều vị trí mới như huấn luyện AI, gán nhãn dữ liệu, đồng thời yêu cầu kỹ năng thích nghi nhanh từ người lao động.
Giấc mơ về những robot hình người có thể phục vụ trong từng gia đình đang mở ra một loại hình công việc mới: chỉ cần một chiếc dây đeo đầu, điện thoại thông minh và danh sách việc nhà, bất kỳ ai cũng có thể góp phần “dạy” robot.
Sau hơn 8 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay bộ máy chính quyền địa phương tại tỉnh Ninh Bình cơ bản hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy hiệu quả.
Từ việc ứng dụng hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát và xử lý vi phạm, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" vào thực tiễn quản lý đô thị.
Khi hạ tầng thể chế đã sẵn sàng, trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian kinh tế tầm thấp sẽ là những động lực trực tiếp đưa TP Hồ Chí Minh bứt phá. Từ việc vận chuyển y tế bằng drone đến điều hành giao thông bằng AI, Thành phố đang dần hiện thực hóa kịch bản lọt Top 50 đô thị thông minh thế giới.
Hướng tới Top 50 đô thị thông minh toàn cầu, TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau hợp nhất. Từ nền tảng thể chế số, hạ tầng dữ liệu đến AI và kinh tế tầm thấp, Thành phố đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng sống cho người dân.
FPT công bố triển khai hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) mới tại FPT AI Factory, sử dụng hệ thống NVIDIA HGX B300 - dòng GPU tân tiến dành cho các trung tâm AI quy mô lớn.
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề “Mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Sáng 23/3, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo "Giải pháp, công nghệ mới về dự báo thủy văn, nguồn nước và khả năng ứng dụng trong nghiệp vụ".
Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng mới sẽ ứng dụng các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), GIS và BIM trong toàn bộ vòng đời công trình.
Chương trình “315 Gala” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã phơi bày tình trạng các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) dễ bị thao túng nội dung, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các khuyến nghị dành cho người tiêu dùng.