Apple đã huấn luyện một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dành riêng cho thị trường Trung Quốc, đánh dấu thay đổi trong chiến lược khi trước đây chủ yếu dựa vào các mô hình của bên thứ ba để cung cấp các tính năng AI tại nước này.
Chiều 14/1 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Kết nối Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản, 9 startup trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc VietLeap AI Accelerator đã giới thiệu các giải pháp công nghệ, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.
Sáng 9/1, tại Việt Nam Quốc tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Khóa bồi dưỡng Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số cho hơn 700 tăng ni, phật tử của thành phố và các địa phương lân cận, cụ thể hóa tinh thần “nhập thế” và trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển thành phố của Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 8/1, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Tech Awards 2025 (Giải thưởng công nghệ xuất sắc). Đây là sự kiện bình chọn thường niên do báo điện tử VnExpress tổ chức từ năm 2012, dành cho sản phẩm và thương hiệu công nghệ xuất sắc của năm theo từng hạng mục.
Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 không chỉ tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, mà còn thể hiện rõ lựa chọn cách tiếp cận quản trị công nghệ theo hướng chủ động và có trách nhiệm.