Hợp tác giữa QACI - FPT và PTIT được kỳ vọng góp phần hình thành mô hình liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp theo định hướng của Nghị quyết 57. Ảnh: VA
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển đất nước, Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI), Tập đoàn FPT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOA), nhằm thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia.
Theo thỏa thuận, hai bên tập trung hợp tác trong ba lĩnh vực trọng điểm gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và an ninh mạng, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ lõi.
Các nội dung hợp tác chính bao gồm: Phối hợp đào tạo nghiên cứu sinh gắn với bài toán thực tiễn, nghiên cứu sinh sẽ được đồng hướng dẫn bởi giảng viên PTIT và chuyên gia trình độ tiến sĩ từ QACI - FPT; triển khai chương trình thực tập, học bổng cho sinh viên; đồng tổ chức các hoạt động học thuật như hội nghị khoa học, trường hè; và thúc đẩy nghiên cứu – phát triển (R&D) nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ có khả năng ứng dụng và thương mại hóa.
Trong đó, QACI - FPT sẽ hỗ trợ mạnh về nguồn lực nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh, bao gồm chi phí học thuật, hội nghị, và học phí (có thể lên tới 80–100% đối với các trường hợp phù hợp), đồng thời tạo điều kiện để tham gia trực tiếp vào các dự án công nghệ thực tế.
GS.TS. Từ Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ: "Hợp tác giữa Học viện và FPT đã có nền tảng từ trước, nhưng lần ký kết này đánh dấu một bước phát triển ở mức độ sâu hơn, với những nội dung cụ thể, gắn trực tiếp với đào tạo và nghiên cứu công nghệ chiến lược. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, việc kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu. Với sự đồng hành của FPT, tôi tin rằng mô hình hợp tác này sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể, ngay trong vòng 3-6 tháng tới, và có thể trở thành hình mẫu cho việc phát triển nhân lực công nghệ tại Việt Nam".
Trong khi đó, theo PGS.TS. Ngô Xuân Bách, Giám đốc QACI, Tập đoàn FPT thì: “Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu tự chủ công nghệ và đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế đang ngày càng cấp thiết. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn là khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng. Ở các quốc gia phát triển, phần lớn hoạt động R&D diễn ra trong doanh nghiệp, trong khi tại Việt Nam, tỷ lệ này còn thấp, dẫn đến nhiều kết quả nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thực tiễn. Chính vì vậy, việc xây dựng các mô hình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp là yếu tố then chốt để thay đổi cách tiếp cận. Với QACI, chúng tôi có điều kiện để đầu tư dài hạn cho con người và nghiên cứu. Khi hợp tác được xây dựng trên nền tảng nhu cầu thực tiễn, sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi tin rằng sẽ sớm tạo ra những kết quả cụ thể, đặc biệt trong vòng 3–6 tháng tới”.
Hợp tác giữa QACI - FPT và PTIT được kỳ vọng góp phần hình thành mô hình liên kết chặt chẽ giữa nhà trường – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, từ đó tạo dòng chảy liền mạch từ đào tạo, nghiên cứu đến ứng dụng, đóng góp vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ các công nghệ chiến lược của Việt Nam.