Trung tâm Xiqu ở Hồng Kông đã mở cửa vào ngày 20/1/2019

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Cơ quan văn hóa quận Tây Cửu Long (WKCDA) đã khai trương Trung tâm Xiqu – địa điểm biểu diễn nghệ thuật đầu tiên (kinh kịch truyền thống), tại Khu văn hóa Tây Cửu Long vào ngày 20 tháng 1 năm 2019.

Toạ lạc tại ngã ba đường Canton Road và Austin Road West ở khu Tsim Sha Tsui, Trung tâm được thiết kếđể trở thành một trung tâm đẳng cấp thếgiới nhằm quảng bá và phát triển nhạc kịch Quảng Đông và các thể loại nhạc kịch truyền thống Trung Quốc.

Với thiết kếlấy cảm hứng từ đèn lồng truyền thống của Trung Quốc, pha trộn các yếu tốtruyền thống và đương đại để phản ánh bản chất phát triển của loại hình nghệ thuật này. Sau cổng chính được thiết kếhình dáng các tấm màn sân khấu, khán giả sẽ tiến thẳng vào một  trung tâm nghệ thuật sống động với không gian sân khấu rộng và cao phục vụ cho hàng loạt các buổi biểu diễn và triển lãm. Tòa nhà 8 tầng bao gồm có Nhà hát lớn, Nhà hát Tea House (thưởng thức trà), Phòng hội thảo, 8 studio, nhiều cửa hàng bán lẻ, nhà hàng phục vụ các món ăn, đồuống và giải trí.

Tiến sĩ Peter Lam, Chủ tịch Hội đồng Du lịch Hồng Kông cho biết: “Hồng Kông mang đến sự pha trộn giữa văn hóa cũ, văn hóa mới và nhạc kịch truyền thống Trung Quốc, loại hình âm nhạc nằm trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại của UNESCO, đóng vai trò nòng cốt trong việc nâng cao sức quyến rũ của Hồng Kông. Việc khai trương Trung tâm nhạc kịch truyền thống Trung Quốc sẽ đánh dấu một bước tiến lớn trong việc biến Hồng Kông thành trung tâm văn hóa – nghệ thuật quốc tế, tăng thêm tính hấp dẫn của thành phốđối với nhiều đối tượng hơn “.

Sau lễ khai mạc, WKCDA sẽ giới thiệu vở opera kinh điển Quảng Đông mang tên The Reincarnation of Red Plum, dưới sự giám tuyển của nghệ sĩ opera Quảng Đông nổi tiếng Tiến sĩ Pak Suet-sin. Trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng Thương mại Opera Quảng Đông Hồng Kông sẽ tổ chức trình diễn Lễ hội mùa xuân. Mùa khai mạc kéo dài ba tháng sẽ kết thúc vào tháng 3 với tổng tuyển tập các trích đoạn nổi tiếng của các nghệ sĩ đoạt giải thưởng.

Tại Nhà hát Tea House, Opera và Trà Quảng Đông, do nghệ sĩ kinh kịch Quảng Đông Law Ka-ying quản lý, sẽ giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống cho các khán giả còn chưa hiểu vềloại hình nghệ thuật này, giúp họ có trải nghiệm việc thưởng thức nghệ thuật một cách gần gũi, trong khi uống trà truyền thống và ăn các món điểm tâm dimsum đặc trưng của Quảng Đông được phục vụ trong buổi biểu diễn.

Chú thích ảnh

Cùng với các buổi biểu diễn và các bộ phim vềnhạc kịch truyền thống Trung Quốc mang tính biểu tượng, du khách có thể tham dự các buổi tham quan có người hướng dẫn kéo dài 60 phút để khám phá các địa điểm, tìm hiểu vềcác nét kiến trúc và thiết kế, cũng như khám phá sự thật hấp dẫn vềlịch sử phong phú của nghệ thuật xiqu.

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập (https://www.westkowloon.hk)

Khánh thành Trung tâm văn hóa Phật giáo đầu tiên của người Việt tại CH Séc
Khánh thành Trung tâm văn hóa Phật giáo đầu tiên của người Việt tại CH Séc

Tối 5/1, tại thành phố Most thuộc tỉnh Ustecky, miền Bắc CH Séc, đã diễn ra lễ khánh thành và đón nhận quyết định của Tòa án tỉnh Ustecky công nhận “Trung tâm văn hóa Phật giáo Chùa Most” của cộng đồng người Việt sinh sống tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN