Sino Group công bố Sáng kiến Tầm nhìn bền vững năm 2030 với việc áp dụng Chiến lược 3R mới

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach — Sino Group vừa công bố sáng kiến ​​Tầm nhìn Bền vững năm 2030 (Sustainability Vision – SV2030) nhằm hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (Sustainable Development Goal – SDG).

Theo ​​Tầm nhìn Bền vững 2030, Tập đoàn đã đặt ra các mục tiêu bền vững phù hợp với 6 lĩnh vực trọng tâm chính trong tầm nhìn ‘Tạo môi trường sống tốt hơn’ và áp dụng Chiến lược 3R mới (Renew, Reduce, Redefine – tạm dịch Đổi mới, Giảm thiểu, Xác định lại) để giải quyết các thách thức về tính bền vững của Hồng Kông. Điều này bao gồm việc áp dụng hơn 3.200 tấm pin điện mặt trời để tạo ra các nguồn năng lượng tái tạo, giảm tiêu thụ nhựa sử dụng một lần xuống 50% trên tất cả các ngành nghề kinh doanh vào năm 2022 và phát triển các đặc tính xanh lấy sức khỏe làm trung tâm.

Sino Group dự kiến lắp đặt hơn 3.200 tấm điện mặt trời trên các mái nhà và ngoại thất của 19 khách sạn và 3 khách sạn sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Ông Daryl Ng, Phó chủ tịch Sino Group nhận xét: “Tại Sino, tính bền vững được tích hợp trong mọi khía cạnh hoạt động, khi chúng tôi tìm cách tạo ra giá trị cho các bên liên quan và đưa hoạt động kinh doanh trở thành động lực phát triển bền vững cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tầm nhìn Bền vững năm 2030, bao gồm các lĩnh vực quan trọng như năng lượng tái tạo, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa, chứng nhận công trình xanh và các giải pháp bền vững sáng tạo là một kế hoạch chi tiết quan trọng thể hiện quá trình cho năm 2030 và hơn thế nữa. Tôi xin cảm ơn các đối tác của chúng tôi vì sự hỗ trợ nhiệt tình và mong muốn tạo ra những công trình tốt hơn khi chúng tôi tiếp tục hành trình bền vững của mình”.

ĐỔI MỚI: Năng lượng tái tạo đủ cung cấp điện cho hơn 1.200 hộ gia đình

Là đơn vị sớm ứng phó với vấn đề ô nhiễm không khí, Sino Group đã cam kết vào năm 2030, giảm 30% lượng phát thải khí nhà kính so với mức năm 2012.

Công việc của Tập đoàn về xây dựng một tương lai bền vững cho Hồng Kông thực sự có trước sáng kiến ​​Tầm nhìn Bền vững năm 2030. Vào năm 2018, Sino Group là một trong những công ty đầu tiên trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống quang điện trên mái các khu nhà của mình và kế hoạch lắp đặt hơn 3.200 tấm điện mặt trời trên các mái nhà và ngoại thất tại 19 khu nhà và 3 khách sạn. Công việc dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Cho đến nay, hơn 3.000 tấm điện mặt trời đã được lắp đặt. Hơn 8.000.000 kWh năng lượng sẽ được tạo ra thông qua hệ thống điện mặt trời vào năm 2030 từ mức năm 2012 – tương đương với mức tiêu thụ năng lượng của 1.279 hộ gia đình địa phương trong một năm. Các dự án thử nghiệm nhằm khám phá các nguồn năng lượng tái tạo khác có thể hoạt động trong giới hạn không gian của Hồng Kông đang được thực hiện, chẳng hạn như hệ thống thủy điện nhỏ trong nhà từng đoạt giải thưởng của Tập đoàn và các tuabin gió trên mái nhà.

Kể từ tháng 9 năm 2019, Sino Group cũng đã hợp tác chặt chẽ với Negawatt, công ty công nghệ bất động sản (PropTech) địa phương, để tận dụng dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao mức độ hiệu quả năng lượng của Tập đoàn. Chương trình thử nghiệm tại Exchange Tower đã đạt được mức tiêu thụ năng lượng của nhà máy làm lạnh, giảm 8% hàng năm, trong khi vẫn duy trì mức độ thoải mái trong nhà như cũ. Năng lượng tiết kiệm được tương đương với mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của 37 hộ gia đình trên địa bàn. Dự kiến.hệ thống ​​sẽ được triển khai tại 13 tòa nhà khác thuộc Tập đoàn.

GIẢM THIỂU: Giảm 50% lượng tiêu thụ nhựa dùng một lần trên tất cả các ngành nghề kinh doanh

Sino Group sẽ tiếp tục nỗ lực giảm tiêu thụ nhựa dùng một lần như một phần của cam kết sáng kiến ​​Tầm nhìn Bền vững năm 2030. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích giảm một nửa mức tiêu thụ nhựa dùng một lần của Tập đoàn vào năm 2022 (từ mức năm 2017) trên tất cả các ngành nghề kinh doanh. Kể từ năm 2018, Tập đoàn đã tiết kiệm được hơn 1,98 triệu chai nhựa bằng cách lắp đặt các trạm lọc nước thông minh tại các trung tâm thương mại và khách sạn của mình. Điều này đã dẫn đến việc giảm phát thải carbon khoảng 3.140.000 kg, tương đương với việc trồng 136.539 cây xanh.

Bà Ada Yip, Giám đốc điều hành (CEO) của Urban Spring nhận xét: “Sino Group là một trong những tập đoàn đầu tiên trong ngành đặt mục tiêu giảm lượng nhựa và lắp đặt các trạm lọc nước thông minh tại cơ sở của mình. Hiện tại, Tập đoàn có mạng lưới máy lọc nước thông minh lớn nhất tại Hồng Kông. Chúng tôi rất vui khi thấy sự thực hiện nhanh chóng của Tập đoàn trong việc góp phần bảo vệ Trái đất thông qua việc giảm thiểu việc sử dụng chất dẻo”.

XÁC ĐỊNH LẠI: Theo đuổi Chứng nhận WELL ™ cho tất cả

Ông Daryl Ng phát biểu: “Chúng tôi tin tưởng vào sự an toàn của cả môi trường và con người và đặt mục tiêu đạt được Chứng nhận WELL ™ cho tất cả các dự án mới của chúng tôi tại Hồng Kông, trên cả chứng nhận BEAM Plus. Trọng tâm của chúng tôi vào WELL ™ nhấn mạnh triết lý thiết kế lấy con người làm trung tâm và cam kết hỗ trợ các nhu cầu về sức khỏe và hạnh phúc của người dùng trong trạng thái bình thường mới sau COVID -19”.

Sino Group hiện có số lượng tòa nhà mới lớn nhất ở Hồng Kông đã được đăng ký và liệt kê trong danh mục dự án WELL v2 ™. 133 Portofino, dự án mới của Tập đoàn tại Sai Kung là bất động sản nhà ở đầu tiên ở Hồng Kông nhận được chứng nhận trước WELL Core v2 ™; tiếp theo là St. George’s Mansions và dự án thương mại mới của Tập đoàn tại Wong Chuk Hang.

WELL™ là tiêu chuẩn kiến ​​trúc đầu tiên trên thế giới tập trung hoàn toàn vào sức khỏe con người và sức khỏe để cải thiện tính bền vững, WELL ™ xác định 10 khái niệm về môi trường xây dựng có tác động tích cực đến sức khỏe và hạnh phúc của con người, đó là không khí, nước, dinh dưỡng, ánh sáng, chuyển động, tiện nghi nhiệt, âm thanh, vật liệu, tâm trí và cộng đồng.

ĐỊNH NGHĨA LẠI: Ươm mầm các giải pháp bền vững sáng tạo cho lĩnh vực bất động sản

Sino Group cũng tin rằng, con đường dẫn đến một tương lai bền vững của Hồng Kông được mở bằng công nghệ. Tập đoàn sẽ tiếp tục khám phá những cải tiến nhằm cải thiện tính bền vững và sức khỏe như một phần của sáng kiến ​​Tầm nhìn Bền vững năm 2030. Với việc hợp tác với Sino Inno Lab (Phòng thí nghiệm đổi mới của Sino), Tập đoàn sẽ hỗ trợ và hợp tác với các công ty khởi nghiệp (start-up) và nhà phát minh, cũng như đầu tư vào các giải pháp PropTech (công nghệ bất động sản).

Được thành lập vào năm 2018, Sino Inno Lab đóng vai trò như một nền tảng hộp cát (sandbox) cho các công ty công nghệ và start-up để thử nghiệm các giải pháp sáng tạo mang lại lợi ích cho toàn ngành. Cho đến nay, Sino Inno Lab đã phát triển hơn 100 giải pháp PropTech, kết nối hơn 400 công ty trong việc tìm nguồn cung ứng công nghệ.

Sáng kiến ​​Tầm nhìn Bền vững năm 2030 là cam kết về Môi trường, Xã hội và Quản trị (Environmental, Social and Governance – ESG) mới nhất của Sino Group phù hợp với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc và đặt ra các định hướng rõ ràng trong việc áp dụng tính bền vững trên 6 trụ cột chiến lược của Tập đoàn là Xanh, Sức khỏe, Thiết kế, Đổi mới, Di sản – Văn hóa và Cộng đồng.

Thông tin về Sino Group

Là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu tại Hồng Kông, Sino Group gồm ba công ty niêm yết là Sino Land Company Limited; Tsim Sha Tsui Properties Limited và Sino Hotels (Holdings) Limited (đều có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với các mã lần lượt là 083; 0247 và 1221) cùng các công ty tư nhân do Gia đình ông Ng nắm giữ.

Hoạt động kinh doanh chính của Sino Group là phát triển các bất động sản nhà ở, văn phòng, công nghiệp và bán lẻ để bán và đầu tư. Ngoài danh mục đầu tư rộng khắp ở Hồng Kông, Tập đoàn còn hoạt động ở Trung Quốc đại lục, Singapore và Australia. Tập đoàn đã phát triển hơn 220 dự án, trải rộng trên tổng diện tích lô đất hơn 84,6 triệu feet vuông (tương đương gần 7,86 triệu mét vuông). Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn được bổ sung bởi hàng loạt dịch vụ bất động sản, bao gồm các dịch vụ quản lý, an ninh, môi trường, quản lý khách sạn và câu lạc bộ.

Với hơn 10.000 nhân viên, Sino Group tập trung nỗ lực bền vững của mình vào 6 lĩnh vực, đó là Xanh, Sức khỏe, Thiết kế, Đổi mới, Di sản & Văn hóa và Cộng đồng. Công ty Sino Land Company Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 083) là thành viên cấu thành của Chuỗi Chỉ số Bền vững doanh nghiệp Hang Seng kể từ tháng 9 năm 2012, vì những nỗ lực không ngừng trong việc thúc đẩy tính bền vững.

Website của Sino Group: www.sino.com

Media OutReach Corporate News
Gia tăng số lượng khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà
Gia tăng số lượng khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà

Trước những chính sách khuyến khích của nhà nước, thời gian gần đây, số lượng khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại tỉnh Hải Dương ngày càng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN