Ông Marvin Lau, CEO của LEGACY đóng góp vào công việc thiện nguyện ở Hồng Kông ứng phó với COVID-19

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 2 tháng 6 năm 2020 – Hiện tại, một chiến dịch phục vụ cộng đồng do ông Marvin Lau, người sáng lập và Giám đốc điều hành (CEO) của LEGACY dẫn đầu, với chủ đề “Ending the Epidemic Together” (tạm dịch “Cùng nhau kết thúc dịch bệnh”) đã được triển khai tại 18 quận của Hồng Kông (Trung Quốc), đã trao tặng hơn 70.000 khẩu trang cho hơn 10.000 người thụ hưởng. Theo ông Marvin Lau, LEGACY đã trực tiếp tham gia chiến dịch, luôn muốn giúp đỡ nhiều người hơn, để không ai bị lẻ loi, bị bỏ lại phía sau và LEGACY sẽ luôn có những đóng góp của riêng mình.

Dưới sự lãnh đạo của ông Marvin Lau, LEGACY luôn tuân thủ và thực hiện tốt sứ mệnh xã hội của mình. Là một doanh nghiệp nổi tiếng chuyên về đào tạo, LEGACY đã cam kết giúp các học viên đối mặt với những thách thức trong một xã hội đang thay đổi, vượt qua những hạn chế của họ, khám phá đầy đủ tiềm năng, sức sáng tạo của họ và tạo ra cuộc sống tuyệt vời.

LEGACY được thành lập tại Hồng Kông vào năm 2000 bởi Marvin Lau, một giảng viên cao cấp, người đã làm việc trong lĩnh vực phát triển tiềm năng của con người trong hơn 20 năm cùng 7 giảng viên đào tạo nổi tiếng. Là một trung tâm tư vấn toàn diện cho tăng trưởng kinh nghiệm, LEGACY cống hiến cho sứ mệnh “khơi dậy ý thức, cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo ra một thế giới tràn đầy hạnh phúc”. LEGACY giúp mọi người nhận ra các trạng thái hiện tại của họ thông qua đào tạo tăng trưởng kinh nghiệm, mở rộng tầm nhìn, làm rõ hướng phát triển và không ngừng cải thiện bản thân, tinh thần, tâm trí và cảm xúc, để đạt được giá trị và thành công của cuộc sống cá nhân.

Dựa trên nhu cầu thị trường, sau Hồng Kông, LEGACY đã thành lập thêm 3 trung tâm đào tạo tại Đài Bắc, Thâm Quyến và Bắc Kinh, lần lượt vào các năm 2001, năm 2003 và năm 2007. Với sự phát triển của Internet trong những năm gần đây, LEGACY đã cung cấp nhiều khóa học trực tuyến hơn, khiến nhiều người Trung Quốc vượt qua giới hạn của chính họ trong định hướng cuộc sống và nhận ra giá trị của họ.

Các khóa đào tạo hiệu quả cao của LEGACY đã trở nên rất được ưa chuộng ở Hồng Kông, Đài Loan, Thâm Quyến và Bắc Kinh. LEGACY đã hỗ trợ thành công cho hàng chục ngàn học viên để cải thiện đáng kể sự phát triển cá nhân, việc tự nhận thức, hợp tác nhóm, lãnh đạo tổ chức và các kỹ năng chuyên nghiệp. Trong số đó, không ít các nhà lãnh đạo xuất sắc trong các ngành công nghiệp lớn là những người từng tốt nghiệp LEGACY.

Đề cập về lợi thế cạnh tranh của LEGACY trong lĩnh vực đào tạo tăng trưởng, ông Marvin Lau nhận xét: “Thành tích và sự nổi tiếng đáng chú ý của LEGACY là kết quả của đội ngũ giáo viên xuất sắc. Mỗi người trong số họ đều là một sinh viên xuất sắc được hưởng lợi từ thành công của LEGACY và đã đạt được những thành tựu trong xã hội. Họ tin rằng triết lý hợp tác của LEGACY là thúc đẩy bản thân, mang lại lợi ích cho xã hội và sẵn sàng sử dụng kinh nghiệm của chính họ để thúc đẩy sự phát triển của sinh viên. Hơn nữa, các khóa học của LEGACY là tùy chỉnh trải nghiệm học tập, dựa trên các nhu cầu khác nhau của nghề nghiệp, mối quan hệ giữa các cá nhân, tài chính, sức khỏe, gia đình, mục tiêu cuộc sống và định hướng cuộc sống”.

Ngoài việc theo đuổi phát huy giá trị của các cá nhân, LEGACY còn rất chú trọng đến việc đóng góp trở lại cho xã hội. Hàng năm, LEGACY đóng góp 5% lợi nhuận của mình cho phúc lợi xã hội như một khoản quyên góp từ thiện, tham gia các hoạt động từ thiện dành cho người già, trẻ em và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Khi đại dịch COVID -19 bùng phát, các sinh viên của LEGACY đã tích cực tham gia vào việc phân phối các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh với tư cách là tình nguyện viên.

Ông Marvin Lau khẳng định: “Mặc dù nhiều kế hoạch phát triển của LEGACY đã tạm thời bị đình lại do đại dịch COVID-10, song LEGACY sẽ tích cực củng cố hoạt động kinh doanh và tăng cường sức mạnh của mình dựa trên sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và sẽ tiếp tục đóng góp cho các tổ chức từ thiện. Sau đại dịch, LEGACY chắc chắn sẽ giúp nhiều người cải thiện giá trị bản thân và đạt được sự tăng trưởng vượt trội”.

Media OutReach Corporate News
Thị trưởng Berlin đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Đức
Thị trưởng Berlin đánh giá cao hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Đức

Phóng viên TTXVN tại Berlin đưa tin, ngày 25/5, tại Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Pankow, thủ đô Berlin - CHLB Đức, Hội Từ thiện Sen Vàng đã trao tặng Chính quyền Berlin 10.000 chiếc khẩu trang và 10.000 đôi găng tay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN