APO công bố Kế hoạch tổng thể về năng suất quốc gia của Campuchia

Ngày 14/12/2018, Tổ chức năng suất châu Á (APO) đã công bố Kế hoạch tổng thể về năng suất quốc gia của Campuchia trong giai đoạn 2020-2030.

Toàn bộ kế hoạch cùng các khuyến cáo đã được Tổng thư ký APO, TS. Santhi Kanoktanaporn trao cho Bộ trưởng cao cấp Bộ công nghiệp và thủ công Campuchia, ngài Kitti Setha Pandita Cham Prasidh.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký APO, TS. Santhi Kanoktanaporn đã trao Kếhoạch tổng thể vềnăng suất quốc gia Campuchia 2020-2030 cho Bộ trưởng Bộ công nghiệp và thủ công Campuchia, ngài Kitti Setha Pandita Cham Prasidh

Trong 25 năm qua, Campuchia đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm và là một trong những kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Chính vì vậy, Campuchia đã được Ngân hàng Thế giới (WB) nâng mức xếp hạng từ quốc gia có mức thu nhập thấp lên quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2016. Tuy nhiên, để Campuchia có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tếmột cách bền vững, tăng mức thu nhập bình quân đầu người, xóa đói, giảm nghèo và mục tiêu là có mức thu nhập trung bình khá, thì buộc nước này phải nâng cao năng suất lao động.

Sáng kiến của APO giúp đỡ Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc phát triển Kế hoạch tổng thể về năng suất quốc gia với mục tiêu tăng năng suất trung bình hàng năm là 5,2% trong giai đoạn 2020-2030. Ngoài mục tiêu định lượng, kế hoạch tổng thể còn đặt ra 5 mục tiêu định tính như là một phần trong Tầm nhìn về năng suất của Campuchia đến năm 2030 và xác định rõ các khu vực chiến lược để đạt được 5 mục tiêu vào năm 2030.

Tại lễ bàn giao bản Kế hoạch tổng thể về năng suất quốc gia Campuchia giai đoạn 2020-2030 cho đại diện của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, TS. Santhi Kanoktanaporn Tổng thư ký APO phát biểu: “Chúng tôi hy vọng rằng Kế hoạch tổng thể vềnăng suất quốc gia Campuchia giai đoạn 2020-2030 sẽ được sử dụng như kếhoạch toàn diện để đất nước Campuchia bước vào việc thực hiện chiến lược phát triển dựa trên năng suất. Khuôn khổ thời gian 2020-2030 được chọn để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia là đến năm 2030, Campuchia trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình cao”.

Trong khi tiếp nhận Bản kếhoạch tổng thể, đại diện cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngài Kitti Setha Pandita Cham Prasidh, Bộ trưởng cao cấp Bộ công nghiệp và thủ công Campuchia cám ơn APO đã chủ động và đi đầu trong việc xây dựng Kếhoạch tổng thể về năng suất quốc gia Campuchia giai đoạn 2020-2030. Ngài Kitti Setha Pandita Cham Prasidh nhấn mạnh: “Đây là bộ tài liệu chính sách quan trọng mà Campuchia nhận được từ đối tác phát triển của mình. Đây là một đóng góp to lớn của APO vào công cuộc phát triển kinh tếcủa Campuchia. Dự kiến, vào giữa năm 2019, Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ chính thức phê chuẩn kếhoạch tổng thể này”.

Được biết, dự án tư vấn xây dựng Kế hoạch tổng thể về năng suất quốc gia Campuchia giai đoạn 2020-2030 được thực hiện theo Chương trình quốc gia đặc biêt (SNP) của APO và được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Năng suất quốc gia của Campuchia trong thời gian hơn 3 tháng.

Campuchia thu giữ hơn 3,2 tấn ngà voi
Campuchia thu giữ hơn 3,2 tấn ngà voi

Hải quan Campuchia ngày 16/12 cho biết đã tiến hành thu giữ hơn 3,2 tấn ngà voi tại cảng biển ở thủ đô Phnom Penh.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN