Tòa án Tối cao ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia cam kết tăng cường hợp tác

Sau hai ngày làm việc tại thủ đô Phnom Penh, ngày 15/12, Tòa án Tối cao ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã ra Tuyên bố chung của Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới của ba nước lần thứ 5 về hoạt động chống tội phạm và giải quyết các vụ án dân sự xuyên biên giới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhóm Pv TTXVN tại Campuchia

Hội nghị nhất trí tiếp tục thực hiện Tuyên bố chung giữa ba nước thời gian qua; ghi nhận những kết quả tích cực trong việc thực hiện Tuyên bố chung và một số thách thức nảy sinh trong quá trình hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, tranh chấp dân sự xuyên biên giới và tranh chấp thương mại xuyên biên giới; đồng thời đề ra phương hướng tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả.

Hội nghị khẳng định trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có những diễn biến khó lường, khủng bố quốc tế và hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức xuyên biên giới đang ngày càng diễn biến phức tạp, sự hợp tác giữa tòa án ba nước nói chung và tòa án các tỉnh biên giới nói riêng ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định trong khu vực.

Hội nghị nhấn mạnh trong thời kỳ toàn cầu hóa và kể từ khi Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập, các quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba nước ngày càng phát triển. Điều này có những tác động tích cực nhưng cũng gây ra một số thách thức, trong đó có việc gia tăng cả về số lượng lẫn tính phức tạp của các vi phạm và tội phạm, các tranh chấp thương mại quốc tế trong khu vực.

Vì vậy, sự hợp tác chặt chẽ của tòa án ba nước, trong đó có việc thành lập bộ phận phối hợp của Tòa án Tối cao ba nước, để giải quyết hiệu quả các vụ án hình sự, các tranh chấp xuyên quốc gia trong lĩnh vực dân sự và kinh doanh thương mại sẽ có tác động tích cực đối với tiến trình hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Hội nghị đã thống nhất chiến lược, nội dung và cơ chế hợp tác đa phương. Theo đó, tòa án ba nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xét xử các vụ án hình sự, dân sự, tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy, buôn bán người, buôn bán động vật hoang dã, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định trong khu vực.

Hội nghị tái khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ các hoạt động hợp tác song phương. Theo đó, ở cấp Tòa án Tối cao, trong phạm vi khả năng của mình, các bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác thông qua hình thức trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện thỏa thuận hỗ trợ nhau trong lĩnh vực pháp luật, trong việc nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự và dân sự.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và láng giềng tốt đẹp. Các đại biểu nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hệ thống tòa án ba nước, góp phần tích cực thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống của chính phủ và nhân dân ba nước, coi đây là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước.              

Trước đó, ngoài việc tham dự hội nghị nói trên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình còn có cuộc gặp song phương với Chánh án Tòa án Tối cao Campuchia, ông Dith Munty; đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh sứ quán.

Minh Hưng - Chanh Đa (Pv TTXVN tại Campuchia)
Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia
Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Nằm trong chuỗi hoạt động Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất năm 2018 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức, sáng 3/11, tại vị trí cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia đã diễn ra Lễ chào cột mốc và chứng kiến tuần tra chung 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN