Tăng cường trao đổi, hợp tác thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 8/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Qua đó, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cả song phương và đa phương ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Cùng với đó, các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu thanh thiếu nhi, hoạt động tình nguyện được ba nước phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tích cực với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Hội Liên hiệpThanh niên Campuchia tại các diễn đàn thanh niên đa phương như ASEAN, ASEAN+, diễn đàn thanh niên các nước tiểu vùng sông Mê Kông và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới.

Tham dự Hội nghị, hơn 30 đại biểu cấp cao thanh niên ba nước đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động thanh niên hiệu quả, tập trung vào các chủ đề chính: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên ba nước về lịch sử mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào, Campuchia trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như giai đoạn phát triển hòa bình hiện nay; các giải pháp thúc đẩy hợp tác giao thương giữa doanh nghiệp trẻ ba nước; chia sẻ kinh nghiệm của ba tổ chức thanh niên trong việc hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa thanh niên ba nước trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đảm bảo an sinh - xã hội.

Các đại biểu đều nhấn mạnh, ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia có quan hệ truyền thống gắn bó, đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện từ trong quá trình đấu tranh giành độc lập cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đó là tài sản vô giá của ba dân tộc mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tổ chức thanh niên ba nước đã và đang tiếp tục đẩy mạnh giáo dục thanh niên ba nước về truyền thống tốt đẹp ấy để các thế hệ sau tiếp tục gìn giữ, phát huy, vun đắp cho tình hữu nghị ba nước.

Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, tổ chức Đoàn tập trung vào ba nội dung lớn gồm: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, từ đó cổ vũ, động viên đoàn viên thanh niên tích cực sáng tạo, khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước để học tập kinh nghiệm; tham mưu các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Nhiều giải pháp đã được đề ra tại Hội nghị nhằm tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho thanh niên khởi nghiệp như: Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đề xuất tổ chức thanh niên ba nước cần có chương trình thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp trẻ để từ đó liên kết, xúc tiến đầu tư cho những dự án khởi nghiệp của thanh niên ba nước. Đoàn đại biểu Lào kiến nghị, thanh niên ba nước nên luân phiên tổ chức một diễn đàn để thanh trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và thu hút được đầu tư.

Đoàn đại biểu Campuchia cho rằng: Ba nước cần thành lập hội đồng doanh nghiệp trẻ ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào, tạo môi trường cho doanh nghiệp trẻ ba nước trao đổi, hỗ trợ tốt nhất thanh niên khởi nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức thường niên các diễn đàn cho doanh nghiệp trẻ để họ có cơ hội thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm khởi nghiệp.


Kết luận Hội nghị, các trưởng đoàn đại biểu cấp cao thanh niên ba nước cùng thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên cả ba nội dung đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị lần này, từ công tác giáo dục truyền thống, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp đến thúc đẩy hoạt động tình nguyện.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị diễn ra từ 7 - 9/9, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các di tích lịch sử tại Thành phố, thăm và làm việc với Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2014 theo sáng kiến của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những năm tiếp theo được tổ chức luân phiên tại các nước. Đây là lần thứ 2, Hội nghị được tổ chức tại Việt Nam.

Thu Hoài (TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 6/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do Bí thư Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong làm Trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN