Thúc đẩy hợp tác hữu nghị, đoàn kết giữa thanh niên hai nước Việt Nam – Lào

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017), sáng 6/9, tại Hà Nội, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã hội đàm với Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại buổi hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012 – 2017, thảo luận phương hướng phối hợp giữa tổ chức Đoàn hai nước trong thời gian tới.

Chào mừng Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Cùng với mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước, trong giai đoạn 2012 - 2017, nội dung hợp tác hữu nghị giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã được triển khai thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực. Thời gian qua, hoạt động phối hợp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa hai tổ chức đoàn thanh niên Việt Nam -  Lào đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực: Giao lưu thanh thiếu nhi, trao đổi kinh nghiệm, chung sức phát triển kinh tế.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, 5 năm tới, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Việt Nam sẽ tập trung vào 3 nội dung lớn gồm: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Xung kích bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên Việt Nam trong học tập; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, trang bị kỹ năng xã hội; lập nghiệp và khởi nghiệp.

 Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho rằng, hoạt động của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ học hỏi kinh nghiệm của tổ chức Đoàn nước bạn về việc thực hiện những đợt sinh hoạt chính trị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị trong thanh niên.

Cho rằng cuộc gặp gỡ lần này sẽ tạo tiền lệ tốt để mở rộng quy mô, đối tượng cho những lần giao lưu tiếp theo giữa thanh niên hai nước, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết: Việt Nam đang tích cực hoàn thành những hoạt động còn lại trong năm 2017 theo kế hoạch Thỏa thuận hợp tác, đảm bảo tiến độ những nội dung đã thống nhất giữa Trung ương Đoàn hai nước trên tinh thần chuẩn bị tích cực, vào cuộc trách nhiệm và tạo dấu ấn mới cho giai đoạn hợp tác tiếp theo.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam rất mong được tới thăm những di tích lịch sử, địa danh cách mạng nổi tiếng của Lào, nơi những lãnh tụ cách mạng Lào từng sống và làm việc; tìm hiểu về đất nước, con người Lào. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang tích cực triển khai tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại Lào. Đồng chí Lê Quốc Phong tin tưởng, với quyết tâm của Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam – Lào, tổ chức thanh niên hai nước sẽ cùng phối hợp đạt được những kết quả ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong nhất trí với những ý kiến của đồng chí Lê Quốc Phong và khẳng định cuộc gặp gỡ lần này có ý nghĩa quan trọng trong công tác phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam – Lào.

Đồng chí Sonethanou Thammavong cho biết: Vừa qua, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã thực hiện nhiều hoạt động như hoàn thành Đại hội Đảng bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ tư; góp ý hoàn thiện Luật tổ chức Đoàn Thanh niên, triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị từ Trung ương tới địa phương… và sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung công việc theo Thỏa thuận hợp tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Chí Minh.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonethanou Thammavong đề nghị tổ chức Đoàn hai nước phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị; phối hợp xây dựng phòng truyền thống, bảo tàng nhằm tưởng niệm, ghi nhớ công lao của lãnh tụ hai nước.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong ghi nhận ý kiến của Đoàn đại biểu cấp cao Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, đề xuất cách thức thực hiện các nội dung hợp tác; triển khai bộ sách giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane với thanh niên hai nước.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Lời dạy của Bác Hồ đối với công tác mặt trận của Lào là di sản vô giá
Lời dạy của Bác Hồ đối với công tác mặt trận của Lào là di sản vô giá

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá đối với các cán bộ mặt trận của Lào và vẫn còn nguyên giá trị đối với tổ chức mặt trận quốc gia của Lào cho tới hôm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN