Tuổi trẻ nhiều địa phương phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), ngày 25/3, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động để tuổi trẻ phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tại Vĩnh Phúc, Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tổ chức Lễ trồng cây hưởng ứng chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai chương trình, tuổi trẻ Vĩnh Phúc chung tay trồng 400 cây xanh tạo bóng mát tại khuôn viên Khu đô thị Times Garden Vĩnh Yên; đồng thời, tiếp nhận 500 cây bóng mát do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tài trợ cho Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc để trồng tại các cơ quan, nơi làm việc, trường học và các khu vui chơi trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực. Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã trồng gần 45.000 cây xanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Vĩnh Phúc còn tham gia đóng góp 2.530 ngày công trong cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; vệ sinh đường làng, đường phố; thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng; phát quang bụi rậm, khơi thông lòng kênh, rạch…

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên Vĩnh Phúc còn duy trì và thành lập mới hơn 125 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”; xây dựng 62 mô hình “Làng quê xanh, đường quê sạch”; xây dựng và nhân rộng mô hình “Con đường bích họa” dài hơn 35 nghìn m2; xây dựng 78 mô hình “Điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi” bằng các sản phẩm tái chế...

Tại Cà Mau, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Tại buổi lễ, đại biểu và đoàn viên, thanh niên được ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và hoa cho các đại biểu. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau Nguyễn Hoàng Đạo bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn. Trong suốt chặng đường 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, tuổi trẻ Cà Mau đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổ chức đoàn và tuổi trẻ Cà Mau trong bất kỳ giai đoạn nào cũng nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn không quản ngại gian khổ, hy sinh, phấn đấu hết mình vì lý tưởng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ tỉnh Cà Mau đã và đang ra sức học tập, rèn luyện thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Giai đoạn 2016-2020, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều thành tích như: Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã trồng trên 160.000 cây xanh; xây dựng công trình thắp sáng đường quê trên 20km; trồng trên 86km hàng rào cây xanh; sửa chữa trên 82km lộ giao thông; sửa chữa được 100 căn nhà nhân ái… 

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Cà Mau còn thường xuyên thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trong đó, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng được 100 căn nhà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận giúp đỡ trên 800 hộ nghèo, cận nghèo…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh nhà đã đạt được thời gian qua, đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ đoàn, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng thực hiện nghiên cứu xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo thành phong trào hành động sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh nhà; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tường, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và các chương trình đồng hành với thanh niên…

Nhân dịp này, 84 cá nhân được Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn còn tặng Bằng khen cho 5 tập thể vì có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của tổ chức đoàn giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, có 10 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Cà Mau.

Tại Hậu Giang, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị cán bộ đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nổi bật trong công tác Đoàn. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Cũng theo ông Lê Tiến Châu, thanh niên chiếm trên 30% lực lượng lao động toàn tỉnh. Hậu Giang đang hướng tới mục tiêu phát triển ưu tiên công nghiệp, nông nghiệp bền vững trong điều kiện nguồn nhân lực còn thiếu và yếu. Tuy nhiên, hiện nay, trình độ ngoại ngữ, tin học và văn hóa hội nhập quốc tế của thanh niên Hậu Giang còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh cần động viên, khích lệ thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng học tập ngành, nghề có ích cho bản thân và địa phương đang cần.

Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang Phạm Thị Thùy Dung cho biết, thời gian tới, thanh niên Hậu Giang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; khơi dậy tinh thần khát vọng dựng xây dựng quê hương trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Hậu Giang anh hùng, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV.

Ngày 25/3, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ Tuyên dương 25 cán bộ Đoàn tiêu biểu và 27 Bí thư chi Đoàn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, tích cực đi đầu trong các hoạt động đoàn.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Trần Doãn Tới nhấn mạnh, 90 năm qua, đội ngũ cán bộ đoàn luôn đóng vai trò là then chốt và là chìa khóa đi đến thành công. Xác định rõ vai trò của đội ngũ cán bộ đoàn, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã có nhiều hình thức ghi nhận, động viên sự đóng góp của đội ngũ này; qua đó nhằm phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Đoàn cũng như trong phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Trần Doãn Tới kêu gọi, toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tiếp tục phấn đấu, trau dồi đạo đức, lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng, quyết tâm vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tích cực đi đầu trong các hoạt động của Đoàn, hăng say học lập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vững vàng trong hội nhập, hành động vì quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, phát triển, qua đó nhằm xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố cán bộ đoàn nhiệt huyết, giàu khát vọng, cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển của tổ chức đoàn. 

Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 90 năm  Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình gặp mặt cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ, Hội trại truyền thống, triển lãm ảnh, Ngày hội Thanh niên 2021, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng, lễ hội ẩm thực “Sắc màu Thanh niên các dân tộc Đắk Lắk”, Tháng Ba biên giới, tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số, hành trình về Địa chỉ đỏ…

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Tuyên dương các chi đoàn và bí thư chi đoàn Khối các cơ quan Trung ương
Tuyên dương các chi đoàn và bí thư chi đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương các bí thư chi đoàn tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN