Trưởng thành từ công tác Đoàn

Gần 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Lê Thanh Vũ, sinh năm 1986, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã có nhiều sáng kiến, xây dựng nhiều mô hình mới thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Với những đóng góp tiêu biểu, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ, anh Lê Thanh Vũ vinh dự là một trong 98 cán bộ Đoàn tiêu biểu vừa được Trung ương Đoàn vinh danh tại Lễ trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Chú thích ảnh
Anh Lê Thanh Vũ làm việc tại cơ quan. 

Ngay từ khi còn là Bí thư chi đoàn khu phố, anh Lê Thanh Vũ đã thể hiện rõ năng lực của một cán bộ Đoàn ưu tú, luôn đi đầu, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên phát động. Trưởng thành từ phong trào cơ sở, anh Vũ luôn tâm niệm rằng bản thân phải hiểu rõ đoàn viên, thanh niên ở cơ sở cần gì và muốn gì. Trăn trở "Để tập hợp thanh niên chủ động, yêu thích tham gia các phong trào thì bản thân các hoạt động, mô hình, phong trào Đoàn, Hội phải đa dạng trên các loại hình, tạo được sân chơi, phát triển được năng khiếu, sở thích của các bạn trẻ trên địa bàn thành phố", anh Vũ đã mạnh dạn tham mưu Ban Thường vụ Thành đoàn xây dựng mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm, sở thích, trọng tâm là các đơn vị trường Trung học phổ thông với phương châm "mỗi em học sinh có một Câu lạc bộ để tham gia, mỗi trường Trung học phổ thông có một câu lạc bộ tham gia cùng thành phố".

Từ những ngày đầu thành lập với quy mô vừa và nhỏ, đến nay toàn thành phố đã có hơn 45 câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích với gần 1.500 đoàn viên, thanh niên tham gia đầy đủ các bộ môn, các lĩnh vực như: Báo chí, Hội họa, Nhiếp ảnh, Ngoại ngữ, Tin học... dưới sự điều hành, hướng dẫn của 2 câu lạc bộ lớn cấp thành phố là Câu lạc bộ Sao Chiến sĩ và Câu lạc bộ Kỹ năng thành phố. Với đội ngũ các huấn luyện viên cấp I Trung ương, các thầy, cô giáo, các em đạt các giải thưởng cao qua các hội thi, các liên hoan tổ chức định kỳ ở các trường và cấp thành phố hằng tháng. Hiện nay, các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích đang phát triển theo hướng tạo sân chơi, góp phần tác động tốt đối với việc định hướng đạo đức, lối sống của các bạn trẻ. Đây cũng là nguồn đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi kỹ năng và các thành viên nòng cốt trong phong trào kế thừa sau này. 

Để có được đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, ngay từ đầu năm học, anh Lê Thanh Vũ phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết quy hoạch đội ngũ giáo viên trẻ, giàu nhiệt huyết, giỏi chuyên môn và thích hợp với công tác Đội. Cùng với đó, anh Vũ đã xây dựng mô hình Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội với Ban chủ nhiệm là những Tổng phụ trách Đội giỏi, giàu kinh nghiệm. 

Hằng tháng, câu lạc bộ tổ chức tập huấn các kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ công tác như thực hành nghi thức, nghi lễ đội, kỹ năng truyền tin morse, semaphore, mật thư…, luân phiên tại các Liên đội để các thầy giáo, cô giáo được đi thực tế nhiều địa phương khác nhau, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy học sinh phù hợp với đặc thù từng trường, từng địa phương. Từ cách làm này, đội ngũ Tổng phụ trách Đội của các trường học trên địa bàn thành phố Phan Thiết từng bước được trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng công tác Đội. 

Theo anh Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, Bí thư Thành đoàn Phan Thiết, anh Lê Thanh Vũ là người làm việc khoa học, không chỉ có những sáng kiến, giải pháp hữu ích để đổi mới công tác Đoàn, anh Vũ còn gương mẫu, hăng hái cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng,triển khai nhiều hoạt động thanh niên tình nguyện như: Công trình cột điện nở hoa; mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa", các hoạt động hưởng ứng "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu phố; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; xóa các điểm đen về môi trường…

Anh Vũ chia sẻ, tập hợp thanh niên địa bàn dân cư khó hơn là khối trường học, cơ quan. Mỗi địa bàn dân cư lại có mỗi đặc thù khác nhau. Vì vậy là người giữ vai trò truyền lửa cho các phong trào tại địa phương, bản thân mình phải gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Bước đầu là tạo ra các sân chơi văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thiện nguyện, sau đó hướng thanh niên tham gia các phong trào của Đoàn phát động để tránh sự gượng ép, khô khan...

15 năm gắn bó với công tác Đoàn cũng là ngần ấy năm anh Vũ phải luôn luôn bố trí, sắp xếp công việc, gia đình một cách khoa học; xây dựng kế hoạch học tập, làm việc hợp lý bởi hoạt động công tác Đoàn không ít vất vả, thường xuyên làm việc ngoài giờ, kể cả ngày lễ, Tết. Theo anh Vũ, có sức trẻ cùng niềm đam mê, nỗ lực, quyết tâm thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Khi nhận được giải thưởng cao quý Lý Tự Trọng năm nay của Trung ương Đoàn cũng là lúc anh Lê Thanh Vũ chuyển công tác sang vị trí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Nhìn lại những năm tháng gắn bó với "màu áo xanh", anh Vũ tự hào:  "Đoàn là môi trường để tôi rèn bản thân, trải nghiệm và từ đó tích góp thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống. Chính vì lẽ đó, tôi thấy mình ngày càng trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn và tự tin để thể hiện bản thân trong vị trí công việc mới".

Bài và ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)
90 năm Ngày thành lập Đoàn: Sức trẻ khiến 'đất cằn nở hoa'
90 năm Ngày thành lập Đoàn: Sức trẻ khiến 'đất cằn nở hoa'

Dám nghĩ dám làm, thanh niên Hà Tĩnh những năm qua đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, làm giàu trên chính quê hương. Phong trào Thanh niên lập thân, lập nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng với nhiều ý tưởng táo bạo, mới mẻ, từng bước gặt hái được thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN