Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xã miền núi Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ
Tối 24/9, tại Trường Tiểu học Văn Miếu - Phân hiệu Tân Minh (xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và UBND xã Văn Miếu tổ chức chương trình “Vui Trung thu” năm 2026 cho hơn 400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn.
Trong dịp Trung thu này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động, kết nối các nguồn lực với tổng kinh phí hơn 830 triệu đồng để hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Phú Thọ. Nguồn lực được triển khai dưới nhiều hình thức, từ học bổng, quà Trung thu đến các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tại chương trình, 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng bánh kẹo, đèn lồng và mâm cỗ Trung thu được trao cho trẻ em, với tổng trị giá 271 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện học tập, đón Tết Trung thu.
Cùng với hoạt động trực tiếp tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp vận động các đơn vị tài trợ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khác. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tài trợ 3 công trình nước sạch trị giá 150 triệu đồng; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam hỗ trợ quà tặng trị giá 150 triệu đồng.
Nguồn lực xã hội hóa cũng được dành để hỗ trợ khánh thành lớp học tại điểm trường Gò Cha - Trường Mầm non Yên Nghiệp, với kinh phí hơn 181 triệu đồng từ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam; đồng thời hỗ trợ 39 trẻ em mắc chứng tự kỷ, mỗi em 2 triệu đồng, tổng kinh phí 78 triệu đồng.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Hiền cho biết, trong mùa Trung thu năm 2026, Quỹ đã vận động nguồn lực gần 10 tỷ đồng để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Các nguồn lực được huy động nhằm hỗ trợ thiết thực cho trẻ em, nhất là những em ở vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ, Quỹ mong muốn góp phần tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc và phát triển toàn diện; đồng thời lan tỏa sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Những phần quà nhỏ hôm nay không chỉ là chiếc bánh, chiếc đèn lồng hay phiếu học bổng giản đơn, mà đó là tất cả tình cảm, sự sẻ chia và niềm tin mà xã hội gửi gắm. Trên hành trình khôn lớn và vươn tới ước mơ, các em sẽ không bao giờ đơn độc bởi vì bên cạnh các em luôn có gia đình, thầy cô, các cấp lãnh đạo và cả những vòng tay ấm áp của xã hội luôn đồng hành, nâng bước.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Hoàng Xuân Đoài đánh giá sự đồng hành của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà tài trợ có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em vùng khó khăn. Các công trình nước sạch, lớp học và phần quà được trao tặng không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em tại địa phương.
Trao gần 100 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi
Nhằm hỗ trợ cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bị nghỉ học được tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ, hoài bão của bản thân để góp phần xây dựng quê hương đất nước, chiều 24/9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai, Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo tỉnh Gia Lai năm học 2026 - 2027.
Với tấm lòng sẻ chia, nhân ái, chương trình đã trao gần 100 suất học bổng cho các học sinh vượt khó vươn lên học giỏi ở các cấp học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 65 suất học bổng cho các học sinh người dân tộc thiểu số và 30 suất cho học sinh ở vùng biển đảo. Mỗi học sinh được nhận 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng đồng cùng 1 balo.
Chia sẻ sau khi nhận học bổng, em Cao Ngọc Hân, học sinh lớp A15, Trường trung học cơ sở Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam xúc động: Được nhận những phần học bổng Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, chúng em lại càng ý thức sâu sắc hơn về ý nghĩa thiêng liêng của 2 tiếng Trường Sa, Hoàng Sa. Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn từng tấc đất, vùng biển trời thiêng liêng mà thế hệ ông cha đã đổ xương máu khai phá, mà còn là hành động bảo vệ không gian sinh tồn và phát triển lâu dài của đất nước. Không những vậy, chúng em càng thêm trân trọng sự bình yên của quê hương và khắc ghi công ơn to lớn của các thế hệ đi trước.
Được biết, Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo tiền thân là Quỹ Vừ A Dính được thành lập vào ngày 5/3/1999 theo sáng kiến của Báo Thiếu niên Tiền phong. Mục tiêu hoạt động của Quỹ nhằm chăm lo cho các em học sinh - sinh viên dân tộc và vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nêu cao tinh thần vượt khó, hiếu học. Trải qua 27 năm thành lập và phát triển, Quỹ đã mang đến hàng chục nghìn suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, rèn luyện tốt trong cả nước.