Tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn​

Ngày 20/12 (tức ngày 1/11 âm lịch), tại Cung Trúc Lâm thuộc Khu di tích và danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ tưởng niệm 717 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2025).

Chú thích ảnh
Các chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo cùng đông đảo tăng, ni, phật tử và nhân dân thành kính dự Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Là vị hoàng đế thứ ba của triều Trần, ngài là nhà quân sự thiên tài, đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần chiến thắng đế quốc Nguyên Mông (năm 1285 và 1288), bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. Sau khi nhường ngôi cho con, nhà vua đã xuất gia tu hành tại vùng núi Yên Tử, hợp nhất các dòng thiền để sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây là dòng thiền thuần Việt mang đậm tư tưởng nhập thế, gắn bó mật thiết giữa Đạo với Đời, khẳng định bản sắc văn hóa và tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc.

Chú thích ảnh
Các tăng ni, phật tử, nhân dân thành kính dâng hương tại Đại lễ. 

Đại lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi tỉnh Quảng Ninh cùng các địa phương liên quan vừa chính thức đón nhận Bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Thế giới của UNESCO.  Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quần thể di tích mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm trong đời sống đương đại. Đây là niềm tự hào chung của dân tộc, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Chú thích ảnh
Các tăng ni, phật tử, nhân dân thành kính dự Đại lễ

Tại buổi lễ, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Cuộc đời và đạo nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết. Tăng ni, phật tử hôm nay nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh.

Trước đó, ngày 19/12 đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm tại chùa Ngọa Vân (phường An Sinh, Quảng Ninh)  nơi Đức vua Trần Nhân Tông nhập Niết bàn vào năm 1308. Sự kiện kỷ niệm 717 năm ngày Phật hoàng nhập Niết bàn gắn với lễ đón bằng của UNESCO đã tạo nên một dấu ấn văn hóa - tâm linh sâu sắc, thu hút hàng vạn người dân hướng về "Kinh đô Phật giáo" Yên Tử trong những ngày cuối năm 2025.

Vào tối 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử sẽ diễn ra Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn gắn với sự kiện đón Bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào tháng 7/2025.

Bài, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn
Tưởng niệm 717 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Sáng 20/12, tại Việt Nam Quốc tự (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 717 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1/11 năm Mậu Thân - 1/11 năm Ất Tỵ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN