Tin nổi bật ngày 21/4

Nhiều địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, người dân đổ về các khu vui chơi giải trí khá đông đúc; khởi tố vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; trút xú uế lên đầu bé 2 tuổi do mâu thuẫn nợ nần... là những tin nổi bật trong ngày 21/4.

Nhiều địa phương long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021

Ngày 21/4 ( tức ngày 10/3 âm lịch) nhiều địa phương trên cả nước đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 nhằm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng; qua đó giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Tại Phú Thọ, sáng 21/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và dâng hương.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước dâng hương tại điện Kính Thiên (đền Thượng). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng tham gia buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ; đoàn đại biểu một số địa phương và đông đảo nhân dân cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. 

Trong giờ phút lắng đọng hồn thiêng sông núi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, chủ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 đã đọc Chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng. Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân giữ gìn đất nước. Bản Chúc văn cũng kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tại TP Hồ Chí Minh, sáng 21/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, thành phố Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức các nghi Lễ giỗ Tổ Hùng Vương theo đúng phong tục truyền thống của người Việt. Ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Phát biểu tại buổi lễ dâng hương, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc, chính thời kỳ này đã xây dựng nên một nền tảng của dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước Việt Nam. Nhớ ơn và bày tỏ lòng biết ơn lên Quốc Tổ và biết bao vị tiền nhân dân tộc, những người con từ mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo không ngừng để từng bước “vì cả nước - cùng cả nước” thực hiện công cuộc dựng xây, phát triển thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới.

Tại Cần Thơ, sáng 21/4, tại Đền thờ Vua Hùng, thuộc quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã nêu bật ý nghĩa, truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam nói chung và những người con trên quê hương Cần Thơ luôn hướng về quê cha đất Tổ, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc nhất đối với các Vua Hùng.

Tại Đắk Lắk, tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (thành phố Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Buổi Lễ diễn ra các nghi thức trang trọng như: Lễ dâng lễ vật và hương hoa lên bàn thờ Vua Hùng; lễ báo công, chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các vị Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ công lao của cha ông ta và củng cố, phát huy khối đại đoàn kết của 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại Kiên Giang, sáng 21/4,, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang diễn ra Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm Tân Sửu 2021. Đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Hiệp và đông đảo người dân đã đến tham dự Lễ dâng hương.

Do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần lễ, bao gồm: Trống hội khai lễ; đọc chúc văn tưởng nhớ các Vua Hùng; diễn văn của lãnh đạo UBND huyện Tân Hiệp; đại biểu dâng hương.

Tại Lâm Đồng, sáng 21/4, tại đền thờ Âu Lạc (tọa lạc trên đỉnh núi Phượng Hoàng thuộc Khu du lịch thác Prenn Đà Lạt, phường 3, thành phố Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do tình hình dịch COVID -19 diễn biến còn phức tạp nên ngoài tổ chức phần lễ, nội dung phần hội chỉ diễn ra một số hoạt động văn hóa dân gian truyền thống; hội thi tráng trí mâm ngũ quả, lẵng hoa dâng các Vua Hùng.

Tại Cà Mau, cùng với người dân cả nước, sáng 21/4, tại đền thờ Vua Hùng, ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tại buổi Lễ, nghi thức lễ rước Vua Hùng được tổ chức rất trang nghiêm, thành kính. Bên cạnh đó, các vật phẩm dâng lên các vị Vua Hùng là những sản vật dân dã, mang đậm đặc trưng của người dân phương Nam thành kính hướng về Quốc Tổ. Đặc biệt năm nay, trong khuôn khổ Ngày hội Bánh dân gian Nam bộ - Cà Mau 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn được 9 mâm bánh dân gian của các nghệ nhân để dâng lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Các điểm vui chơi đông nghịt người trong ngày Giỗ Tổ

Từ gần trưa đến khoảng 15 giờ ngày 21/4, lượng người đổ về công viên Thủ Lệ (Hà Nội) đông bất thường, các bãi gửi xe quá tải, các điểm vui chơi trong công viên chật cứng người.

Chú thích ảnh
Công viên Yên Sở đông nghịt người trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: V.T-T.N/Báo Tin tức

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, ngay từ sáng ngày 21/4, tại công viên Thủ Lệ (Hà Nội), người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận đổ về rất đông. Tất cả các ngả đường quanh công viên gần như kín người. Tại các cổng vào, khách phải xếp hàng mua vé, rất nhiều bãi trông giữ xe được tăng cường.

Hôm nay thời tiết Hà Nội có nắng nóng khiến người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi sau quãng thời gian dài di chuyển, chen chúc.

Tại công viên Yên Sở, ngay từ sáng 21/4, lượng người đổ đến đông đúc khiến bãi trông ô tô, xe máy bị quá tải và người dân buộc phải di chuyển từ điểm gửi xe rất xa mới có thể vào được công viên.

Trong khi đó tại TP Hồ Chí Minh, kỷ niệm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày 21/4, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc thành phố tổ chức khai mạc Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XII, năm 2021 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Khởi tố vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Ngày 21/4, lãnh đạo Đồn Biên phòng Xuân Trường (Bộ đội Biên phòng Cao Bằng) cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chú thích ảnh
Các đối tượng tổ chức đưa 6 công dân vượt biên trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 14/4, đồn Biên phòng Xuân Trường phối hợp với Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Xuân phát hiện tại khu vực xóm Lũng Rỳ (xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc) một nhóm người đi từ hướng nội địa ra biên giới có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng đã đưa về đồn Chảo Mùi Kiều (sinh năm 1984, trú tại xóm Cao Bắc, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc) và Sìn Vần Ú (sinh năm 1995, trú tại xóm Mù Chảng, xã Xuân Trường) cùng 6 công dân quê ở Nghệ An, Thanh Hóa, Lai Châu.

Sáu công dân nói trên khai nhận, thông qua mạng xã hội họ làm quen với một người đàn ông (không rõ tên tuổi, địa chỉ) và được người này hướng dẫn bắt xe khách lên Cao Bằng, sau đó liên lạc với Kiều để được sang Trung Quốc làm thuê.

Kiều khai nhận, đối tượng được một người đàn ông tên San (quen trong thời gian Kiều ở Trung Quốc) gọi điện, nhờ đưa 6 người Việt sang Trung Quốc với số tiền công của riêng Kiều là 800 nhân dân tệ (hơn 2,8 triệu đồng). Kiều đã đồng ý và gọi thêm 7 người cùng đi, trong đó có Vần Ú.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng Xuân Trường đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép"; đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, bàn giao toàn toàn bộ các đối tượng, tang vật, hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Cao Bằng) tiếp tục xử lý.

Hơn 15.000 m2 nhà xưởng đang thi công bất ngờ đổ sập

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 21/4, hơn 15.000 m2 nhà xưởng thuộc Dự án đầu tư Nhà máy Dệt kim giai đoạn 1 tại Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã bị đổ sập hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Hiện trường nhà xưởng bị đổ sập. Ảnh: TTXVN phát

Dự án Nhà máy Dệt kim giai đoạn 1 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Texhong Dệt kim Việt Nam làm chủ đầu tư tại Lô 19, Khu công nghiệp Texhong Hải Hà thuộc Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà, có diện tích 249.904 m2 với diện tích xây dựng 165.427 m2; diện tích sàn xây dựng là 223.516 m2.

Dự án được khởi công ngày 24/12/2020. Tổng thầu thi công dự án là Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực có địa chỉ tại tầng 10, tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội). Nhà thầu phần kết cấu thép là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà thép tiền chế Zamil Steel Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hải Hà Hồ Đức Quang, nhà xưởng đang trong giai đoạn dựng khung thép, do địa chất ở khu vực xây dựng không vững chắc lại gặp mưa nhiều ngày nên công trình bị sập.

Thời điểm xảy ra tai nạn trùng với thời gian ăn cơm trưa nên các công nhân đều an toàn. Thiệt hại về kinh tế đang được cơ quan chức năng thống kê.

Trút xú uế lên đầu bé 2 tuổi do mâu thuẫn nợ nần

Ngày 21/4, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và đang xác minh thông tin vụ việc xâm hại thân thể trẻ em xảy ra tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, tối 19/4, bà N.T.C. (sinh năm 1965, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây), qua nhà hàng xóm là bà C.T.G. (sinh năm 1981) để đòi tiền nợ. Do bà G. chưa có tiền trả nên hai bên đôi co, lời qua tiếng lại. Bà C. đổ một xô chứa đầy chất xú uế trộn lẫn với dầu hỏa lên đầu bé trai khoảng 2 tuổi, là con trai của bà G.

Đến ngày 21/4 xuất hiện đoạn clip về sự việc này trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước việc người lớn xâm hại thân thể và làm nhục trẻ em.

Bà Phạm Thị Minh Hiền cho biết thêm: Hiện tại, cơ quan chức năng mới chỉ nhận được thông tin một chiều nên vào sáng 22/4, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ trực tiếp đến địa bàn để tìm hiểu rõ hơn. Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp xử lý theo đúng trình tự pháp luật.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 20/4
Tin nổi bật ngày 20/4

Trong ngày 20/4, dư luận quan tâm đến một số thông tin nổi bật như: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn châu Á Bo Ao; Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19; Kiến nghị xem xét vi phạm của Bộ Công Thương trong vụ án Gang thép Thái Nguyên; Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù; Xét xử Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN