Sôi nổi các hoạt động tại 'Hội trại Tự hào nòi giống Tiên Rồng'

Thiết thực kỷ niệm Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày 21/4, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hoá dân tộc thành phố tổ chức khai mạc Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XII, năm 2021 với nhiều hoạt động sôi nổi.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội trại.

Với khẩu hiệu “Vui tươi - Thân thiện - Giao lưu - Đoàn kết”, Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ XII - năm 2021 thu hút sự tham gia của hơn 1.500 trại sinh đến từ 15 tiểu trại, là đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị lực lượng vũ trang, các Quận đoàn, Thành đoàn Thủ Đức và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội trại là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ; tăng cường niềm tự hào trong lực lượng đoàn viên, thanh niên thành phố về cội nguồn dân tộc, nòi giống Tiên Rồng. Đây cũng là sân chơi bổ ích, lành mạnh, định hướng nhân cách và lối sống đẹp cho thanh thiếu niên; rèn luyện kỹ năng sống tập thể, tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị tham gia.

Chú thích ảnh
 Hội trại thu hút sự tham gia của hơn 1.500 trại sinh đến từ 15 tiểu trại.

Sau năm 2020 bị gián đoạn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hội trại năm nay quay trở lại với quy mô tổ chức lớn, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại khi tình hình dịch tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn nghiêm túc đôn đốc các trại sinh thực hiện vệ sinh cơ thể, khử khuẩn tay thường xuyên; giãn cách các khu lều trại tránh tiếp xúc gần quá nhiều... để bảo đảm an toàn cho trại sinh. Hội trại sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/4/2021 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức).

Tham gia hội trại, 15 tiểu trại cùng sinh hoạt, giao lưu với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa như: xây dựng và trang trí lều trại; thi thiết kế báo tường, báo ảnh viết về công ơn các vị Vua Hùng và công trình Đền Tưởng niệm các Vua Hùng; các hoạt động, trò chơi vận động, lửa trại và giao lưu các tiểu trại; thi cắm hoa, trưng bày mâm ngũ quả; các tiết mục biểu diễn văn nghệ; nghi thức rước lửa trại tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng… Qua đó, tạo điều kiện cho bạn trẻ kết bạn, học tập kinh nghiệm bổ ích cho bản thân.

Chú thích ảnh
Các trại sinh tham gia trò chơi kéo co tại hội trại.

Cũng trong buổi lễ, ban tổ chức đã thực hiện nghi thức trao cờ lệnh truyền thống thường niên và tiến hành khai mạc trại. Sau đó, các trại sinh cùng hát vang trại ca - ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để tăng thêm sự hứng khởi. Ngay sau lễ khai mạc, các phần trang trí lều trại, thi làm báo tường, thi tìm hiểu lịch sử thời đại của các Vua Hùng; trò chơi vận động như đẩy gậy, kéo co… được diễn ra trong sự hào hứng của các trại sinh.

Nhiều trại sinh lần đầu tiên tham gia hội trại rất háo hức khi có cơ hội được làm quen với nhiều bạn mới, rèn luyện thân thể qua những trò chơi vận động, trau dồi kiến thức lịch sử, khéo tay hay làm... Hoạt động được các trại sinh yêu thích nhất là các trò chơi vận động liên hoàn như kéo co, nhảy xa, thi sức bền..., tiết mục đốt lửa trại và chương trình biểu diễn văn nghệ chủ đề “Âm vang hồn thiêng sông núi” với các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, hướng về cội nguồn dân tộc.

Chú thích ảnh
Các trại sinh trong một trò chơi vận động tại hội trại.

Hội trại “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” là hoạt động thường niên được tổ chức hằng năm nhằm hướng về cội nguồn nhân Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch). Trải qua 11 lần tổ chức, Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa tuổi trẻ thành phố; là dịp để đoàn viên, thanh niên Thành phố cùng giao lưu, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào cội nguồn dân tộc.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.