Công viên Thủ Lệ 'vỡ trận' khi hàng ngàn người đổ về vui chơi

Từ gần trưa đến khoảng 15 giờ ngày 21/4, lượng người đổ về công viên Thủ Lệ (Hà Nội) đông bất thường, các bãi gửi xe quá tải, các điểm vui chơi trong công viên chật cứng người.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức (TTXVN), ngay từ sáng ngày 21/4, tại công viên Thủ Lệ (Hà Nội), người dân Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận đổ về rất đông. Tất cả các ngả đường quanh công viên gần như kín người. Tại các cổng vào, khách phải xếp hàng mua vé, rất nhiều bãi trông giữ xe được tăng cường.

Hôm nay thời tiết Hà Nội có nắng nóng khiến người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ tỏ ra mệt mỏi sau quãng thời gian dài di chuyển, chen chúc.

Chú thích ảnh
10 giờ 15 phút sáng 21/4, các bãi gửi xe máy tại công viên Thủ Lệ đã phải đặt biển "hết chỗ".
Chú thích ảnh
Bãi gửi ô tô vào công viên cũng đóng cửa ngừng nhận xe.
Chú thích ảnh
Lượng khách tham quan đổ về tăng đột biến,
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Do đây là địa điểm vui chơi dành cho trẻ em lý tưởng tại Thủ đô với giá vé rất rẻ nên nhận được sự đón nhận của đông đảo người dân.
Chú thích ảnh
Cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở khu vực đường quanh hồ.
Chú thích ảnh
Trên một tuyến đường khác trong công viên, lượng người di chuyển ngược xuôi đông như mắc cửi.
Chú thích ảnh
Đến 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, vẫn còn nhiều người đổ về công viên Thủ Lệ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thời tiết Hà Nội nắng nóng khiến người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ mệt mỏi sau một thời gian dài di chuyển, chen chúc.
Chú thích ảnh
Theo một nhân viên tại đây, lượng khách hôm nay lên tới hàng vạn, đông đột biến sau một thời gian dài vắng vẻ bởi dịch COVID-19.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thủ Lệ liệu có phù hợp?
Xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thủ Lệ liệu có phù hợp?

UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty CP Đầu tư Him Lam BC là nhà đầu tư dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ tại công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với tổng vốn đầu tư là trên 1.700 tỷ đồng. Dự án được hoạt động 50 năm. Câu hỏi đặt ra là chủ trương này có phù hợp và phục vụ cồng đồng dân cư quanh đó hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN