Thủ tướng chủ trì hội nghị về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn, xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Chiều 23/9, tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát thực tế. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình chuyển đổi sản xuất cây nông nghiệp chuyên trồng cây sầu riêng tại gia đình ông Mai Văn Âu, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Mô hình chuyển đổi sản xuất cây nông nghiệp chuyên trồng cây sầu riêng tại gia đình ông Mai Văn Âu, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà một số nhà vườn trồng sầu riêng ở xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Những giải pháp mang tính chiến lược ứng phó hạn, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Những giải pháp mang tính chiến lược ứng phó hạn, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trước những tác động nghiêm trọng của tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp trước mắt cũng như dài hạn phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại vùng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN