Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Ngày 23/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

Chú thích ảnh
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được cho biết: Hội Cựu chiến binh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia gìn giữ trật tự an toàn giao thông” và thu được nhiều kết quả tích cực.

Các tỉnh, thành hội đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu như “Đoạn đường, tuyến phố cựu chiến binh tự quản”, “Bến đò, cầu phao cựu chiến binh an toàn, kiểu mẫu”, “Đội tình nguyện hướng dẫn an toàn giao thông”… Các hội viên Cựu chiến binh đã gương mẫu đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng triệu mét vuông đất để xây dựng cầu cống, mở rộng đường nông thôn, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông.

Để thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, Thường trực Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội, hội viên cần chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên vận động giải tỏa các vi phạm lòng lề đường đảm bảo hành lang giao thông và văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, các hội viên tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông cho cán bộ hội, hội viên, tuyên truyền viên; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay: Việt Nam đã kiềm chế được tai nạn giao thông, các tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều được kéo giảm qua từng năm.

Trong 7 tháng năm 2019, tai nạn giao thông tiếp tục giảm. Toàn quốc xảy ra 9.820 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 530 vụ. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các cấp hội cựu chiến binh.

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, các cấp Hội Cựu chiến binh cả nước đã tích cực tham gia hưởng ứng và triển khai nghiêm túc, toàn diện, với hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh đã gương mẫu thực hiện và làm nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, các cấp Hội luôn chủ động xây dựng các mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng Bằng khen 3 cá nhân, 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Đồng thời, Hội tặng 5 suất quà cho 5 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu Chiến binh Nam Phi 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu Chiến binh Nam Phi 

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bà Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu Chiến binh Nam Phi, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN