Nóng trong tuần: Theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 để có ứng phó kịp thời

Theo dõi sát tình hình để có ứng phó kịp thời với dịch COVID-19; cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016… là những thông tin nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Theo dõi sát tình hình để có ứng phó kịp thời với dịch COVID-19

Bộ Y tế cho biết, từ đầu tháng 4/2023 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng. Trong 7 ngày (từ 5/4 - 11/4/2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới).

Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày; cùng với đó, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội nhập viện đa số tập trung ở người cao tuổi có bệnh nền. Ảnh: TTXVN.

Thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch ở nước ta đạt hiệu quả nhờ đẩy mạnh tiêm vaccine. Vì thế, người dân có tâm lý lý chủ quan, lơ là với biện pháp phòng, chống dịch, như: Đeo khẩu trang, khử khuẩn, chính điều này làm gia tăng sự lây nhiễm.

Trên thực tế, hiện nay tại nước ta, số mắc tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc - nơi đang có sự giao mùa. Thống kê hiện nay là đã tăng khoảng gần 4 lần với tuần trước đó. Bên cạnh đó, thời tiết hiện nay thuận lợi cho sự phát triển của virus, ý thức của con người, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở khám chữa bệnh có lúc có nơi chưa đảm bảo.

Chuyên gia y tế dự phòng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phòng, chống COVID-19 là cần hạn chế ca bệnh nặng, nhập viện, tử vong, đặc biệt đối tượng nguy cơ cao và giảm sự quá tải của hệ thống y tế. 

Để làm được việc đó, cần tăng cường tiêm phòng vaccine COVID-19 là biện pháp hiệu quả, xuyên suốt, đặc biệt trên đối tượng nguy cơ cao, tiêm đúng lịch, đủ liều theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tất cả các đối tương phải được rà soát, tiêm chủng, bên cạnh đó là sự tham gia của mỗi người dân, đặc biệt là người có nguy cơ cao.

Tiếp tục thực hiện khuyến cáo 2K+vaccine, đặc biệt tại cơ sở khám chữa bệnh, phương tiện công cộng cần deo khẩu trang. Đối với đối tượng nguy cơ cao cần chủ động đeo khẩu trang bảo vệ bản thân, tránh lây nhiễm. Bên cạnh đó, mặc dù hiện nay cả nước đều ở cấp độ 1- màu xanh, tuy nhiên cần theo dõi sát khi tình hình dịch thay đổi để có thể ứng phó kịp thời.

Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trong hai ngày 12 và 13/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai, UBKT Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản; một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Dương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Lê Ngọc Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; Mai Đình Định, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Lào Cai, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các đồng chí: Vũ Đình Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trịnh Huy Đại, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương, tỉnh Lào Cai.

Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Apatit Việt Nam; Lương Văn Na, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty; Cao Văn Tham, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Thị trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Apatit Việt Nam; Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương, tỉnh Lào Cai; Ngô Đức Hoàng, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch tài chính, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Trưởng Phòng Công thương, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định. UBKT Trung ương tiếp tục xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên khác có liên quan.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Phát hiện thêm 22 hang động mới ở Quảng Bình

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động đầu năm 2023, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã phát hiện 22 hang động mới.

Chú thích ảnh
Các hang động mới phát hiện tại Quảng Bình. Ảnh: TTXVN.

22 hang động này có tổng chiều dài 11,7 km; trong đó có 20 hang động được phát hiện tại xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa) và xã Hóa Phúc, xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa); 2 hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chuyến khảo sát, khám phá lần này của các nhà khoa học đến từ Anh, Australia, New Zealand kéo dài 3 tuần, chia làm 3 đợt ở 2 huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa thông qua sự hỗ trợ của một số hướng dẫn viên du lịch ở Phong Nha và những người dân địa phương.

Liên tiếp xử phạt các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với N.X.T (sinh năm 1996, trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức) về hành vi "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân" theo điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua rà soát, nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Hoài Đức phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung “Từ ngày 16/3/2023, Đối tượng nào không đeo đồng hồ Gshock phạt tiền 102.000.000 vnđ” kèm theo hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc xác định tài khoản facebook là của N.X.T. Tiến hành làm việc, N.X.T đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Cảnh giác, rà soát hoạt động kêu gọi gây quỹ từ thiện tại bệnh viện

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa thông báo tới các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ, ngành; các bệnh viện trực thuộc trường Đại học, đề nghị cảnh giác và rà soát các hoạt động kêu gọi gây quỹ từ thiện.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, có thông tin báo chí phản ánh về hoạt động kêu gọi quyên góp gây quỹ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deeda Việt Nam. 

Nhận được thông tin trên và ý kiến phản hồi của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ quan quản lý, các bệnh viện trên toàn quốc rà soát hoạt động của các tổ chức, cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện gây quỹ tại bệnh viện cho người bệnh để ngăn chặn kịp thời các hành vi trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Đồng thời hướng dẫn cảnh báo để người bệnh, người dân cảnh giác đối với các hoạt động kêu gọi gây quỹ, không để bị lợi dụng trở thành mục tiêu của các đơn vị, cá nhân trục lợi từ việc quyên góp từ thiện. 

V.T/Báo Tin tức
Nóng trong tuần: Không yêu cầu xác nhận tình trạng cư trú; bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế
Nóng trong tuần: Không yêu cầu xác nhận tình trạng cư trú; bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế

Tuần 20-26/2, các vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm là việc tháo gỡ tình trạng bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế; không yêu cầu xác nhận tình trạng cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính; tri ân các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y trên cả nước; tập trung tháo gỡ ""điểm nghẽn" để phát triển văn hóa; bắt tạm giam 3 người liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng; khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN