Nhân dân cả nước hướng về Bác Hồ kính yêu

Nhân kỷ niệm 122 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012), các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày lễ trọng đại.


Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.



* Kỷ niệm 122 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân tỉnh Quảng Ninh đã báo công với Bác bằng việc tích cực sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất làm lợi hơn 751 tỷ đồng.

Trong 5 năm, toàn tỉnh có gần 55.000 lượt cán bộ công nhân viên chức – lao động tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học với 33.283 đề tài ứng dụng và cải tiến. Phong trào thi đua yêu nước của công nhân viên chức - lao động tỉnh Quảng Ninh được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Trong đó, các phong trào “lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Doanh nghiệp giỏi - Cơ quan văn hóa”... đã trở thành mục tiêu xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức – lao động, động viên, khích lệ họ hăng hái tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh.

* Kết thúc đợt 1 (từ ngày 5/3-19/5) vận động ủng hộ xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”, Ban vận động ủng hộ xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”, đã thu được trên 4 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang ủng hộ. Trong đó có một số đơn vị ủng hộ số tiền lớn, tiêu biểu như: thành phố Tuyên Quang ủng hộ trên 363 triệu đồng; Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên - Mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty thép Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng…

Sau đợt 1, Ban vận động ủng hộ xây dựng tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” sẽ tổ chức tiếp đợt vận động thứ 2 từ 19/5/2012 đến 2/9/2012.

Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” là công trình lịch sử đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tôn kính, tình cảm sâu nặng vô bờ bến của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tượng đài được xây dựng tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, có vị trí sát chân núi Thổ Sơn, trên diện tích 8,5ha.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Cách mạng tháng Tám, Bác Hồ đã có gần 6 năm sống và làm việc tại hơn 20 địa điểm khác nhau trên đất Tuyên Quang. Do vậy, công trình hoàn thành sẽ có ý nghĩa chính trị to lớn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ người Việt Nam.

* Sáng 19/5, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc - thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp với Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu 8 - Trung Nam Bộ tổ chức Họp mặt truyền thống cán bộ Tuyên huấn Khu 8 thời kỳ chống Mỹ cứu nước lần thứ IX với sự tham dự của trên 400 cán bộ, chiến sĩ, đại diện gia đình liệt sĩ, thương binh của Ban Tuyên huấn Khu 8.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu nhấn mạnh: buổi họp mặt truyền thống là một sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Đồng Tháp vào đúng ngày sinh nhật của Bác Hồ và được tổ chức ngay tại Khu di tích mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng ôn lại truyền thống của Ban Tuyên huấn Khu 8 trong kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước, qua đó, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, ý chí, nghị lực kiên cường của lớp cha, anh cho thể hệ trẻ noi theo.

Nhân ngày sinh nhật Bác Hồ, các cán bộ dự họp mặt đã thành kính thắp hương, dâng những đóa sen tươi thắm xung quanh mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.

* Sáng 19/5, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ phát động trồng cây, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ quan trọng, bức thiết cả trước mắt và lâu dài.

Đến nay, toàn tỉnh đã trồng, chăm sóc và bảo vệ hơn 1.000 ha rừng tập trung, gần 2.000 ha rừng phòng hộ và hơn 4,5 triệu cây phân tán, cây ăn trái các loại. Diện tích và chất lượng rừng tăng thêm, độ che phủ rừng đạt 2,6% diện tích tự nhiêm toàn tỉnh. Phấn đấu năm 2012, toàn tỉnh trồng thêm 200 ha rừng, 300 ha cây phân tán với trên 80.000 cây, đưa độ che phủ của rừng cuối năm tăng thêm 1,8%.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh sinh viên tích cực hưởng ứng phòng trào trồng cây, trồng rừng. Mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện của mình hãy trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia phòng trào xã hội hóa trồng cây xanh, ủng hộ kinh phí để trồng cây xanh trên các tuyến đường…

* Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020. Hơn 1.500 cán bộ viên chức, vận động viên, học sinh-sinh viên và người dân trong tỉnh cùng tham dự.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Vĩnh Long hiện có hơn 26,5% dân số tham gia tập luyện thể thao thường xuyên. Toàn tỉnh có 1.070 câu lạc bộ và điểm tập TDTT, trong đó đa số được hình thành từ công tác xã hội hóa. Ngoài ra, 100% số trường học trên địa bàn thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khóa và 80% số trường có phong trào thể thao ngoại khóa.

Giai đoạn 2012 đến năm 2020, Vĩnh Long đề ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2015 đạt 30% dân số, đến năm 2020 là 33% dân số ...

Để đạt được kết quả trên, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: cần phải củng cố, xây dựng mô hình hoạt động câu lạc bộ TDTT cơ sở đạt hiệu quả tốt, đặc biệt là vận động xã hội tham gia hình thành các câu lạc bộ TDTT phù hợp với điều kiện kinh tế và sinh hoạt của người dân, nhất là các xã nông thôn mới. Đồng thời mỗi cá nhân nên tự chọn cho mình một môn thể thao tập luyện phù hợp và vận động mọi người cùng tham gia luyện tập.

* Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Bác, sáng 19/5, tỉnh Cà Mau khởi công giai đoạn 2 công trình nâng cấp, trùng tu và tôn tạo khu tưởng niệm Bác Hồ.

Tổng kinh phí xây dựng công trình khoảng 37 tỷ đồng, do Tâp đoàn VingRoup tài trợ, đơn vị Công ty Cổ phần phát triển đô thị dầu khí thi công. Các hạng mục công trình chính gồm có nhà chiếu phim tư liệu về Bác, khu trưng bày hiện vật, nhà kính, khu đá chủ quyền; hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm san lắp mặt bằng kè bờ hồ, hệ thống giao thông, thoát nước, điện thắp sáng, cây xanh, thảm cỏ và hệ thống chống sét, âm thanh. Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây dựng công trình phụ trợ bào gồm: cổng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, khu vệ sinh…

Theo kế hoạch, dự án nâng cấp, trùng tu và tôn tạo khu tưởng niệm Bác Hồ sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2012.

* Ngày 19/5, tại Quảng trường Bạch Đằng (thành phố Sóc Trăng), giải Việt dã tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII năm 2012 đã tổ chức đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ.

Tham gia giải có gần 3.000 vận động viên (VĐV) của 32 đơn vị đến từ các huyện, thị xã, thành phố, trường học, ban, ngành và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Các VĐV tham gia tranh tài ở 2 cự ly: dài 1,5km dành cho nữ (nội dung chạy đội hình, chạy đồng đội, chạy cá nhân), và dài 3km dành cho nam (cùng nội dung).

Kết thúc giải, giải nhất đội hình nam thuộc về đơn vị Bộ đội Biên phòng, nhất đội hình nữ thuộc về đơn vị huyện Kế Sách; ở nội dung đồng đội, giải nhất lần lượt thuộc về 2 đơn vị Kế Sách (nữ), Vĩnh Châu (nam). Còn ở nội dung cá nhân, giải nhất cả nam, nữ đều thuộc về 2 VĐV đến từ Vĩnh Châu là Thạch Chanh Lây và Lê Thị Nhiện.

* Nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Nghệ An đã tài trợ xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Lương và các trang thiết bị y tế hiện đại.

Trạm y tế xã Thanh Lương với quy mô hai tầng, 17 phòng chức năng và hệ thống công trình vệ sinh khép kín, trên khuôn viên mới, với diện tích trên 3.000 m2 , trong đó diện tích sàn hơn 693 m2. Công trình với tổng vốn đầu tư 4.542.932.000 đồng, trong đó trang thiết bị nội thất gồm 95 hạng mục, với số tiền gần 543 triệu đồng. Đây là công trình có ý nghĩa lớn lao, nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam còn trang bị cho Trạm y tế một xe cứu thương trị giá trên 1 tỷ đồng, các thiết bị y khoa hiện đại nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân xã Thanh Lương nói riêng và các xã vùng cận của huyện Thanh Chương nói chung.

* Ngày 19/5, tại Khu di tích lịch sử Lăng Hoàng Gia (xã Long Hưng, Thị xã Gò Công), tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có 6.200 ha rừng và cây lâm nghiệp tập trung tại Gò Công Đông, Tân Phước và Tân Phú Đông. Tỉnh luôn chú trọng trồng rừng phòng hộ, hạn chế xói lở, phòng hộ hệ sinh thái, bảo vệ đê và an ninh quốc phòng. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm trồng cây xanh ở các di tích lịch sử văn hóa, khu vực dân cư, đô thị, tạo mỹ quan, thu hút khách du lịch...


TTXVN/Tin tức











Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Angiêri, Pháp, Thái Lan, Lào

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 122 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa như dâng hương, triển lãm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN