Kiên Giang chịu thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, thiệt hại do thiên tai từ ngày 11 - 16/10 trên địa bàn tỉnh hết sức nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ biển Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang). Ảnh minh họa: Lê Huy Hải/TTXVN

Thống kê đến chiều 16/10, mưa to, dông, lốc kết hợp triều cường đã làm đổ sập 1 nhà dân ở huyện U Minh Thượng, hơn 2.830 căn nhà ở 2 huyện Vĩnh Thuận và U Minh Thượng bị ngập nước và 3 căn nhà ở huyện Phú Quốc bị hư hỏng nền móng do sạt lở bờ biển; 115 điểm trường học ở các huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng bị ngập nước. Các huyện này đã cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em.

Ngoài ra, 3 phương tiện tàu cá của ngư dân ở 2 huyện Kiên Lương và Kiên Hải bị chìm, mất tích; hơn 74 km lộ giao thông nông thôn bị ngập gây khó khăn, bất lợi cho việc đi lại của nhân dân. Hơn 4.620 ha lúa Hè Thu, lúa Mùa, lúa trên nền đất tôm và khoảng 3.560 ha rau màu, cây ăn trái ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương bị thiệt hại.

Cùng với đó, bờ biển huyện An Minh sạt lở mở rộng ở 14 đoạn đê biển, từ Tiểu Dừa đến vàm Kim Quy thuộc địa bàn 2 xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây. Cụ thể, đoạn vàm Kim Quy vỡ 2 đoạn hơn 300 m, đoạn kênh Gạch Cái vỡ 6 đoạn hơn 180 m, đoạn kênh Gạch Nẩy vỡ 4 đoạn hơn 120 m, đoạn Cây Gõ vỡ 2 đoạn hơn 120 m. Tại huyện Phú Quốc, sạt lở bờ biển 2 đoạn chiều dài khoảng 1.700 m trên địa bàn khu phố 6 và khu phố 9 thuộc thị trấn Dương Đông.

Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các địa phương bị thiên tai khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân; tập trung chống ngập úng, bảo vệ diện tích lúa bị đổ ngã, gia cố bảo vệ đê biển, ngăn chặn sạt lở.

Tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai với các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu theo phương châm “4 tại chỗ”. Tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng tránh, ứng phó với mưa to, gió lớn, dông, lốc, triều cường có thể tiếp tục xảy ra, nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng người dân.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Bình Phước chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất
Bình Phước chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất

Mưa lớn tại Bình Phước mấy ngày qua đã khiến một số vị trí bị ngập cục bộ, trong đó tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà đi tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở, sụt lún.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN