Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo báo cáo của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), tính đến cuối giờ chiều 27/8, bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề trên địa bàn và khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị chia cắt, cô lập.

Chú thích ảnh
Xã Đông Thành và người dân đã huy động 36 chiếc thuyền để phục vụ công tác sơ tán và hoạt động cứu trợ, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình bị cô lập.

Do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to trong các ngày 25 - 27/8. Mưa lớn kéo dài cùng nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ, lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Mã, sông Bưởi, sông Lèn, sông Chu, sông Yên… lên rất nhanh ở mức báo động 3, trên báo động 3, gây thiệt hại về tài sản, gây ngập lụt nhà cửa và hoa màu của hàng nghìn hộ dân. 

Tại địa bàn xã Đông Thành, nước sông Lèn dâng cao trên báo động 3 khiến 246 hộ dân và 916 nhân khẩu của 6 thôn ngoại đê của xã chìm trong biển nước; trong đó nơi ngập sâu nhất đo được từ 1,5 - 2m. Ghi nhận của phóng viên trong chiều 27/8, hàng trăm ngôi nhà ở xã Đông Thành vẫn đang ngập chìm trong nước lũ, nhiều ngôi nhà chỉ còn thấp thoáng phần mái, nhiều ngôi nhà 2 tầng khác thì ngập lút gần tầng 1. Trong đó 2 thôn là thôn Cầu và thôn Kỳ Sơn vẫn trong tình trạng ngập nặng nhất, bị cô lập trong biển nước. Trên bờ đê sông Lèn, chính quyền địa phương phải thuê thuyền máy và liên tục cắt cử lực lượng chức năng gồm công an, dân quân tự vệ, quân sự, đoàn viên thanh niên… hỗ trợ bà con khi cần thiết.

Thực tế từ nhiều năm nay, người dân vùng ngoại đê sông Lèn - vùng thường xuyên bị ngập úng khi nước sông dâng cao - đều xác định sống chung với lũ vì biết cứ mỗi lần mưa bão thì các thôn này lại như một cái rốn hứng nước gây ngập úng trên diện rộng.

Là người dân sống ở khu vực ngoại đê sông Lèn, bà Nguyễn Thị Út, 69 tuổi (thôn Cầu, xã Đông Thành) cho biết, mỗi mùa mưa bão, bà con thôn Cầu đều rất lo lắng. Nhưng cũng gần 10 năm nay mới lại phải trải qua trận lụt to như thế này. Khi nước sông lên gần mức báo động 3 là chính quyền địa phương đã đến từng nhà vận động người dân đi sơ tán vào trong đê. Nhà bà có 2 ông bà vẫn ở lại đây để trông coi tài sản, cũng như căn mức nước để kê đặt đồ đạc lên cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch UBND xã Đông Thành cho biết, ngay khi Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai thông báo các cấp báo động trên sông Lèn, trong ngày 26/8, xã đã tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân sơ tán tại chỗ, kê kích tài sản lên khu vực cao, kiên cố trong các nhà cao tầng. Đến sáng 27/8, lực lượng chức năng xã Đông Thành đã hoàn tất việc hỗ trợ đưa 106 người già, trẻ nhỏ, người bệnh đến nơi tránh trú tại nhà người thân phía trong đê để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương và người dân cũng đã huy động 36 chiếc thuyền để phục vụ sơ tán và hoạt động cứu trợ, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ gia đình bị cô lập. 

Tương tự tại xã miền núi Kim Tân, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Bưởi dâng cao làm hơn 1.300 nhà dân ở 48 thôn trên địa bàn xã bị ngập, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn. Trong chiều 27/8, xã đã di dời khẩn cấp 1.106 hộ gia đình với 4.077 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu trong nước lũ đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết, địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện tập trung ứng cứu người dân vùng bị lũ lụt; trong đó có việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống… Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện triển khai ngay phương án hộ đê tại các điểm tràn và vị trí xung yếu của các tuyến đê, nhất là tuyến đê bao Thạch Định theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Tập trung ứng cứu người dân vùng bị lũ lụt trong đó có việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống… 

Theo báo cáo của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), tính đến cuối giờ chiều 27/8, bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề trên địa bàn và khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị chia cắt, cô lập. Trong đó, xã Xuân Chinh có 22 hộ/115 nhân khẩu bị cô lập; xã Vạn Xuân 30 hộ/140 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài; xã Quý Lương 209 hộ/921 nhân khẩu bị chia cắt; xã Thành Vinh 600 hộ/2.396 nhân khẩu bị chia cắt; xã Kim Tân có hơn 1.300 hộ bị chia cắt; xã Bá Thướcc có 271 hộ/1.067 khẩu bị chia cắt. Đặc biệt, toàn bộ xã Yên Nhân và Bát Mọt hiện bị chia cắt hoàn toàn. Thanh Hóa cũng đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do lũ cuốn trôi khi đi làm đồng tại xã Xuân Chinh và Tam Thanh.

Để khẩn trương đối phó với mưa lũ, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân hiện tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động lũ trên tất cả các triền sông, nhanh chóng gia cố, bảo đảm an toàn các điểm đê xung yếu. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện để tập trung tiêu thoát lũ ở những vùng bị ngập lụt, chia cắt, đặc biệt là diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng. Tổ chức triển khai xử lý ngay những sự cố đê điều, hồ đập bị tràn, sạt theo phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo an toàn cho công trình để sẵn sàng đối phó với những đợt mưa lũ tiếp theo...

Tin, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Đã khôi phục điện cho gần 80,5% khách hàng sau bão số 5
Đã khôi phục điện cho gần 80,5% khách hàng sau bão số 5

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến 19h ngày 27/8, toàn Tổng công ty đã khôi phục điện cho 1.916.877 khách hàng, chiếm 80,48% số khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện còn 465.009 khách hàng tạm ngừng cung cấp điện, trong đó Thanh Hóa: 29.351 khách hàng; Nghệ An: 331.883 khách hàng; Hà Tĩnh: 103.775 khách hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN