Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao đổi các vấn đề tại buổi thảo luận trước thềm diễn ra khai mạc triển lãm.
Tại buổi trao đổi, góp ý trước thềm khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, vẫn còn một số vấn đề cần được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông lưu ý, nếu phân luồng, bảo vệ không chu đáo, cách làm của chúng ta sẽ thiếu chuyên nghiệp, dễ gây ùn tắc trên diện rộng. Không đảm bảo tốt các yếu tố này có thể dẫn đến sự cố ngoài dự kiến, ảnh hưởng đến hình ảnh và hiệu quả chung của sự kiện.
Đặc biệt, các khâu về an ninh trật tự, kiểm soát khách, phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ y tế cần được đặt lên hàng đầu. Dự kiến trong lễ khai mạc ngày mai, lượng khách được khống chế ở mức 3.000 - 4.000 người. Tuy nhiên, từ 13 giờ khi mở cửa đón công chúng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu…, số lượng người sẽ tăng mạnh, kéo theo các tình huống phát sinh. Do đó, công tác hậu cần, phân luồng, an toàn, y tế, cũng như lễ tân đón tiếp cần được chuẩn bị chu đáo để không chỉ buổi lễ khai mạc mà trong quá trình triển lãm diễn ra được trang trọng, an toàn.
Các đại biểu, đơn vị tham gia buổi thảo luận.
Các đơn vị chia sẻ ý kiến, để cùng thảo luận, tháo gỡ khó khăn.
Thứ trưởng cũng lưu ý, trong các văn bản của một số đơn vị, địa phương tổ chức sự kiện tại khu vực sân Bắc Trung tâm Triển lãm Quốc gia chưa đề cập đến các phương án y tế, phòng cháy chữa cháy, an ninh… Trung tâm Triển lãm phải tự lo liệu. Đây là vấn đề rất nguy hiểm, bởi Trung tâm đang gánh vác cùng lúc 7 sự kiện lớn.
Ngoài ra, các đơn vị cần lưu tâm tới công tác vận hành cơ sở vật chất, khắc phục ngay những sự cố kỹ thuật như gián đoạn internet, đồng thời tính toán phương án xử lý rác thải phát sinh. Qua đánh giá, các khâu tổ chức cơ bản đã được thực hiện tốt, tạo sự yên tâm, nhưng vẫn cần hoàn thiện chi tiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối và hiệu quả cao nhất.
Thứ trưởng đề nghị các đơn vị phụ trách từng mảng công việc phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng để chương trình khai mạc diễn ra an toàn, thành công, đúng quy mô và ý nghĩa đã đề ra. Ông cũng cho biết, trong chuyến thăm ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ sự hài lòng trước diện mạo khang trang, ấn tượng của triển lãm.
Báo cáo về công tác an ninh, Đại diện Tiểu ban An ninh, Y tế cho biết, phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông cho sự kiện đã được xây dựng đầy đủ và báo cáo lãnh đạo. Theo đó, việc phân luồng giao thông sẽ không thực hiện cấm đường triệt để, song tại các điểm quay đầu và nút giao sẽ bố trí lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết. Đồng thời, có phương án phối hợp với lực lượng an ninh của Trung tâm Triển lãm nhằm hỗ trợ phân luồng, tránh ùn tắc.
Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) trả lời những câu hỏi của Thứ trưởng Tạ Quang Đông về công tác y tế tại triển lãm.
Công tác phòng cháy, chữa cháy được phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Triển lãm để kiểm tra các gian hàng. Thường trực tại trung tâm có 2 xe chữa cháy túc trực từ ngày 28/8; ngoài ra, lực lượngPCCC Đông Anh sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu, bảo đảm xử lý nhanh chóng. Về bố trí lực lượng, các tổ công tác được phân công rõ ràng, trong đó cảnh sát giao thông, an ninh trật tự trực tại các khu vực trọng điểm bên trong và xung quanh triển lãm. Ngoài ra, có lực lượng cơ động cùng phương tiện sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh.
Đối với công tác y tế, ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong 5 lĩnh vực: Phòng dịch, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, cấp cứu và phòng ngừa tình huống thảm họa. Các công tác này được triển khai thông qua các tổ y tế của Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Liên quan đến công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, hiện có 11 tổ y tế được bố trí, chia thành 7 vị trí trực tại trong và ngoài khu vực triển lãm, bảo đảm sẵn sàng hỗ trợ y tế khi cần thiết.