Hải Dương: Tập trung khắc phục khó khăn, bất cập trong lĩnh vực giáo dục, y tế

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 12/7, 10 đại biểu đăng ký chất vấn với 12 câu hỏi và 3 câu hỏi của cử tri gửi đến qua Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh. Các câu hỏi tập trung nhiều vấn đề nóng về giáo dục, y tế và đảm bảo an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp còn thấp

Về lĩnh vực giáo dục, đại biểu Nguyễn Thị Huyền, tổ đại biểu thị xã Kinh Môn nêu ý kiến, năm học 2021-2022, quy mô học sinh tăng và trường lớp nhiều nơi trong tình trạng quá tải. Đại biểu đề nghị cho biết giải pháp để đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đại biểu Phạm Thị Thanh Tâm, tổ đại biểu huyện Bình Giang chất vấn về nguyên nhân tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở còn đạt thấp. Đại biểu Trần Thị Thanh Thảo, tổ đại biểu huyện Thanh Miện chất vấn về giải pháp khắc phục khó khăn trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt, hiện nay, cơ sở vật chất nhiều trường học xuống cấp, trang thiết bị dạy học thiếu thốn. Số học sinh tăng nhanh, thiếu biên chế. Chất lượng trường tư thục chưa đáp ứng với nhu cầu, tạo áp lực với các nhà trường trong đảm bảo nhu cầu dạy học. Công tác phân luồng còn khó khăn, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp chưa đạt chỉ tiêu. Để giải quyết vấn đề gia tăng quy mô học sinh, ngành Giáo dục sẽ tham mưu tỉnh tăng cường cơ sở vật chất, tập trung thực hiện đề án bổ sung phòng học thiếu; Đề án nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia. Đồng thời, tăng cường năng lực tiếp nhận của các trường Trung học Phổ thông nâng từ 42 lên 45 học sinh, với một số trường sẽ giao tăng số lớp. Đồng thời, có giải pháp khuyến khích tăng mạng lưới các trường tư thục; tăng cường cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân luồng, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương Lương Văn Việt trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Giải pháp để tăng tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp phổ thông, ông Lương Văn Việt cho biết, thời gian tới, ngành sẽ đầu tư cho mạng lưới giáo dục nghề nghiệp để đảm bảo cơ sở vật và chất lượng đào tạo; triển khai công tác định hướng nghề nghiệp trong trường Trung học Phổ thông bài bản hơn; đẩy mạnh liên kết đào tạo trung cấp nghề…

Về ý kiến đại biểu Trương Thị Thương Huyền liên quan đến việc sắp xếp lại bộ máy các trường mầm non, phổ thông công lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho rằng, để mô hình trường liên cấp phát huy hiệu quả, Sở đã chỉ đạo các nhà trường rà soát để khai thác hiệu quả, khoa học đối với các cơ sở vật chất dùng chung. Bên cạnh đó, rà soát đánh giá đội ngũ giáo viên của các trường liên cấp để tập huấn, đào tạo nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có.

Cần cơ chế thu hút, giữ chân nhân lực ngành Y tế

Lĩnh vực y tế, các đại biểu và cử tri phản ánh những bất cập: cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện xuống cấp; việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế và sinh phẩm khó khăn; tình trạng nhân viên y tế bỏ việc gia tăng nhất là sau dịch COVID-19.

Đại biểu Nguyễn Thị Hường phản ánh tình trạng nhân viên y tế công lập thôi việc gia tăng và băn khoăn giải pháp thu hút nhân lực và đảm bảo điều kiện cho đội ngũ này yên tâm công tác. Nguyên nhân của tình trạng nhiều nhân viên y tế xin thôi việc, theo Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường, do thu nhập của đội ngũ y bác sỹ thấp, áp lực công việc ngày càng cao, cơ sở vật chất và trang thiết bị xuống cấp nên không đủ điều kiện hoạt động nghề nghiệp. Giám đốc Sở Y tế kiến nghị Trung ương xem xét tăng phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế, UBND tỉnh có đãi ngộ hợp lý và điều chỉnh mức hỗ trợ cho bác sỹ, dược sỹ Đại học sau khi học xong về công tác tại tuyến huyện, tuyến cơ sở; không tinh giảm y tế tuyến cơ sở; tăng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Lãnh đạo ngành Y tế Hải Dương cho biết hiện nay, cơ bản lượng thuốc, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Một số loại vật tư, sinh phẩm bị thiếu do nguyên nhân đứt gãy chuỗi cung cầu và quá trình đấu thầu mất nhiều thời gian. Việc đấu thầu từ khi chuẩn bị đến khi có kết quả mất khoảng 10 tháng nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ công việc. Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị rà soát và lên phương án cung ứng. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Sở sẽ tập huấn và có văn bản cho các cơ sở tự mua sắm để rút ngắn thời gian so với việc đấu thầu tập trung.

Tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen ngày càng tinh vi

Về lĩnh vực an ninh trật tự, các đại biểu phản ánh tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, tội phạm tín dụng đen ngày càng tăng cao.

Thượng tá, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình cho biết, Công an tỉnh đã và sẽ tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm này. Tuy nhiên, để việc đấu tranh hiệu quả hơn, Công an tỉnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về các tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao. Các nhà mạng, dịch vụ viễn thông phối hợp với lực lượng công an đẩy nhanh việc thu thập thông tin về đối tượng tránh việc đối tượng tẩu tán các tài liệu, chứng cứ. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các giải pháp, biện pháp kỹ thuật để lọc và ngăn chặn nội dung của các trang mạng có dấu hiệu vi phạm.

Chú thích ảnh
Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Thượng tá Bùi Quang Bình trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh và các cử tri. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Liên quan đến tội phạm tín dụng đen, Công an tỉnh triển khai những biện pháp mới, đặc biệt là phát huy vai trò Công an xã. Tính riêng 6 tháng đầu năm, 17 vụ đã được phát hiện với số tiền hàng trăm tỷ đồng, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng. Thượng tá Bùi Quang Bình đề nghị cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân; siết chặt quản lý đối với cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính và kiên quyết đóng cửa cơ sở kinh doanh không phép; răn đe các đối tượng không dám lợi dụng các loại hình kinh doanh có điều kiện để phạm tội; quan tâm nắm chắc tình hình nhân dân có nhu cầu vay vốn tiếp cận được vốn vay.

Đối với 32 cơ sở chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy được đại biểu chất vấn tại phiên họp, Công an tỉnh cho biết đang chỉ đạo các cơ sở này từng bước khắc phục các tồn tại.

Kết luận phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các ngành Y tế, Giáo dục và Công an tỉnh tập trung khắc phục những khó khăn, bất cập đã được cử tri, đại biểu nêu tại kỳ họp.

Theo đó, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đề nghị thực hiện tốt đề án về tăng cường cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục, tăng mạng lưới các trường tư thục; phân luồng mạnh cho học sinh sau tốt nghiệp; nâng cao chất lượng các trung tâm hướng nghiệp; cơ cấu lại đội ngũ giáo viên; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, đề nghị chú trọng phối hợp phòng ngừa các tội phạm¸đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và tăng cường các biện pháp hạn chế tiến tới loại bỏ tín dụng đen, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn tín dụng chính thống; nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân và đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư cho lực lượng công an xã; đẩy mạnh cấp căn cước công dân; xử lý nghiêm các cơ sở không đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.

HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đấu thầu, mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, không để bệnh nhân đến bệnh viện mà thiếu thuốc; tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế để giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Y tế. UBND tỉnh giao cơ quan chức năng rà soát và đề xuất cơ chế để khắc phục khó khăn của ngành Y tế, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nét mới của trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương lần này là việc nhân dân, cử tri được truy cập từ sớm các ứng dụng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của tỉnh để đặt câu hỏi chất vấn và theo dõi trực tiếp phiên chất vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài các câu hỏi được trả lời trực tiếp, những câu hỏi khác sẽ được tổng hợp và gửi tới cơ quan chức năng trả lời nhân dân và cử tri trong thời gian sớm nhất.

Mạnh Minh (TTXVN)
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang: 'Nóng' các vấn đề về giáo dục
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang: 'Nóng' các vấn đề về giáo dục

Theo chương Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang, sáng 12/7 các đại biểu thảo luận tại hội trường. Tại đây, vấn đề tăng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo được các đại biểu thảo luận sôi nổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN