Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Vào lúc 6 giờ 36 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 47 xu Mỹ, hay 0,73%, lên 65,24 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 45 xu Mỹ, hay 0,74%, lên 61,43 USD/thùng.
Trước đó, OPEC+ ngày 2/11 đã nhất trí tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025, tương tự mức tăng của tháng 10 và 11. Tuy nhiên, sau tháng 12, do yếu tố mùa vụ, tám quốc gia thành viên OPEC+ đã quyết định tạm dừng việc tăng sản lượng trong tháng 1, 2 và 3 năm 2026. Quyết định nà của OPEC+ đã xoa dịu phần nào những lo ngại trên thị trường về khả năng dư cung.
Tuy nhiên, nhà phân tích Helima Croft của công ty RBC Capital nhận định rằng Nga vẫn là một ẩn số lớn đối với nguồn cung, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên các tập đoàn năng lượng lớn như Rosneft và Lukoil, cũng như việc các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga liên tục bị tấn công.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ngày 2/11 đã nhằm vào cảng Tuapse, một trong những cảng dầu chính của Nga trên Biển Đen, gây ra hỏa hoạn và làm hư hại ít nhất một tàu.
Những lo ngại về tình trạng dư cung và sự bất ổn kinh tế liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ là yếu tố khiến giá dầu Brent và WTI giảm hơn 2% trong tháng 10, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong 5 tháng vào ngày 20/10.
Theo một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà phân tích phần lớn giữ nguyên dự báo giá dầu của mình. Việc sản lượng của OPEC+ tăng và nhu cầu ảm đạm đã cân bằng với tác động từ những rủi ro địa chính trị đối với nguồn cung. Các ước tính về mức độ dư thừa trên thị trường dầu mỏ đang dao động từ 190.000 thùng/ngày đến 3 triệu thùng/ngày.