Xuống giống vụ Đông Xuân gặp khó do mưa kéo dài

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, việc xuống giống vụ Đông Xuân của tỉnh gặp khó khăn chủ yếu do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày qua.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, việc xuống giống vụ Đông Xuân của tỉnh gặp khó khăn chủ yếu do ảnh hưởng của mưa nhiều ngày qua.

Mưa nhiều và liên tục, độ ẩm không khí tăng cao, ngày nắng yếu là điều kiện thích hợp cho một số loài dịch hại và nấm bệnh tấn công trên các trà lúa Đông Xuân sớm 2016 - 2017. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, từ ngày 25/10 đến 31/10, đã có 111 ha lúa xuất hiện ốc bươu vàng cắn phá gây hại; 117 ha bị bệnh đạo ôn lá...


Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN

Mưa nhiều và kéo dài cũng làm nhiều ruộng lúa bị ngập úng, có nơi phải gieo sạ lại, tốn kém chi phí bơm rút nước và tiền giống.

Ông Lê Hoàng Mỹ ở thành phố Vị Thanh cho biết, mưa nhiều và kéo dài làm xuất hiện ốc bươu vàng, phải xử lý từ 2 đến 3 đợt mới có thể dứt điểm. Ngoài ra, ngập úng cũng làm chi phí xăng dầu chạy máy bơm nước cao gấp 2 lần bình thường.

Để chủ động phòng tránh thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo nông dân cần vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp tàn dư thực vật, làm đất, xử lý rơm rạ, tu sửa bờ bao, thu gom tiêu diệt ốc và trứng ốc bươu vàng trước khi gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2016 - 2017.

Ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo, nông dân nên chờ hết đợt mưa mới tiếp tục xuống giống. Ở những vùng đê bao khép kín có trạm bơm nên chủ động trong phòng chống ngập úng. Đối với diện tích lúa đã xuống giống ở những vùng không có trạm bơm, bà con nên tranh thủ bơm rút nước để hạn chế thiệt hại do mưa kéo dài.

Lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2016 - 2017 của tỉnh Hậu Giang tập trung vào 3 đợt (tháng 10, tháng 11 và tháng 12) và không muộn hơn ngày 15/12 để đảm bảo tránh hạn, mặn. Trong đó, tháng 11 tập trung xuống giống cho vùng hạn, mặn.
Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2016 - 2017, toàn tỉnh Hậu Giang sẽ xuống giống khoảng 80.000 ha, hiện đã thực hiện khoảng 4.000 ha.

Hồng Thái (TTXVN)
Liên kết sản xuất giống lúa mang thương hiệu Hậu Giang
Liên kết sản xuất giống lúa mang thương hiệu Hậu Giang

Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long cho biết, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long và Trung tâm giống nông nghiệp Hậu Giang đã nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần mang thương hiệu Hậu Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN