Làng hoa Sa Đéc rực rỡ sắc màu chuẩn bị thị trường Tết 2018

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) được xem là thủ phủ hoa của miền Tây, thu hút hàng trăm du khách đổ về mỗi ngày để chiêm ngưỡng các loại hoa bắt đầu khoe sắc, chuẩn bị tung ra thị trường Tết Nguyên đán 2018.

Theo các nhà vườn tại Sa Đéc, dịp Tết Mậu Tuất 2018, làng hoa xuống giống khoảng 100 ha hoa kiểng và 2.000 hộ dân trồng hoa đã sẵn sàng hoa cung ứng thị trường Tết từ Nam ra Bắc.

Các nhân công đang chăm sóc hoa dịp Tết ở làng hoa Sa Đéc.

Năm nay, để tăng lượng khách mua hàng, các nhà vườn đã đầu tư thêm nhiều giống hoa mới, lạ và đẹp được nhập ở trong và ngoài nước. Các giống hoa mới chủ yếu để phục vụ nhu cầu của thị trường và để phục vụ nhu cầu ngắm hoa của du khách thập phương khi tới làng hoa du lịch.


Ghi nhận tại làng hoa Sa Đéc dịp này, các loại hoa chủ lực vẫn là hoa mai vàng, hoa cúc, hoa hồng, vạn thọ, hoa cát tường, hoa mào gà và các loại cây kiểng mang ý nghĩa với tên gọi như phát tài, vạn lộc, phúc lộc, phú quý, đô la, ngân lượng…


Một chủ vườn hoa tại làng hoa Sa Đéc cho biết, ngoài những loại hoa phổ biến hàng năm, năm nay các nhà vườn tại đây còn trồng thêm nhiều loại hoa mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng như: hoa hồng nhập, hoa cúc tím Đà Lạt, đỗ quyên, dưa Pepino… Hiện có khá nhiều khách đã đặt hàng các loại hoa mới này để phục vụ thị trường TP Hồ Chí Minh, miền Bắc, miền Trung.


Mặc dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhưng khi đến làng hoa Sa Đéc dịp này, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh hàng trăm du khách thập phương đổ về đây tham quan và chụp ảnh với các loại hoa.


Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, năm 2017, toàn tỉnh đón hơn 3,33 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 25% so với năm trước đó. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 684 tỉ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2016. Dự kiến, dịp Tết Mậu Tuất 2018 sẽ có khoảng 1 triệu lượt khách đến làng hoa, tăng khoảng 700.000 lượt so với Tết Đinh Dậu 2017.


Dưới đây là hình ảnh tại làng hoa Sa Đéc mà phóng viên Báo Tin tức ghi nhận được:

Xuống làng hoa Sa Đéc dịp này, đâu đâu cũng có thể bắt gặp nhà vườn chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết.

Giống hoa cúc Đà Lạt được ươm và trồng tại làng hoa Sa Đéc cho màu khá bắt mắt.

Hoa dạ yến thảo đang được ươm để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018.

Những chậu hoa cát tường được bán với giá 25.000 - 30.000 đồng/chậu cho du khách tại làng hoa Sa Đéc.

Làng hoa Sa Đéc năm nay có thêm nhiều giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cả nước.

Tại làng hoa Sa Đéc còn có các dịch vụ cho thuê nón lá, xe điện tham quan để phục vụ nhu cầu của du khách.

Các nghệ nhân đang làm cây kiểng hình chó - linh vật của năm 2018, để phục vụ nhu cầu của thị trường Tết.

Các nhà vườn chuẩn bị hoa để mang lên TP Hồ Chí Minh bán cho người dân chưng Tết.

Du khách đến tham quan làng hoa Sa Đéc chủ yếu đi bằng phương tiện là xe máy.

Nhiều gia đình cho cả các em nhỏ đi tham quan và chụp ảnh ở làng hoa  Sa Đéc trong dịp này.

Dù chưa đến Tết Nguyên đán nhưng lượng khách đổ về làng hoa Sa Đéc du lịch cũng khá đông.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nông dân Thừa Thiên-Huế tất bật chuẩn bị hoa Tết
Nông dân Thừa Thiên-Huế tất bật chuẩn bị hoa Tết

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân ở Thừa Thiên - Huế đang tất bật triển khai các biện pháp kỹ thuật, chăm sóc các vườn hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN