Việt Nam trở lại vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương 

Với sự xuất sắc của các vận động viên thuộc đội tuyển vật và điền kinh, đoàn Thể thao Việt Nam đã có được 93 Huy chương Vàng, theo đó giành lại vị trí thứ hai toàn đoàn từ Thái Lan.    

Vận động viên Đỗ Quốc Luật đã đoạt Huy chương Vàng nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật của nam, với thành tích 9 phút 04 giây 50. Trong khi đó, người đồng đội của anh là Nguyễn Trung Cường về nhì với thành tích 9 phút 04 giây 54 và nhận Huy chương Bạc. 

Ở nội dung 10 môn phối hợp của môn điền kinh, vận động viên Bùi Văn Sự đã đoạt Huy chương Bạc với tổng điểm 6.911. Huy chương Vàng ở nội dung này thuộc về vận động viên nước chủ nhà Aries Banez Toledo có tổng điểm 7.033.  

Tại chung kết hạng cân dưới 57kg của nam môn kickboxing, võ sĩ Nguyễn Xuân Phương đã vượt qua đối thủ người Malaysia với tỉ số 3-0 để giành tấm Huy chương Vàng.

Thanh Phương    (TTXVN)
Ai sẽ là Vua phá lưới SEA Games 30?
Ai sẽ là Vua phá lưới SEA Games 30?

Cuộc đua “Vua phá lưới” môn bóng đá nam SEA Games 30 là cuộc cạnh tranh kịch tính giữa Hà Đức Chinh (U22 Việt Nam) và Osvaldo Haay(Indonesia).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN