Hơn 600 'lão' vận động viên tranh tài ở Kiên Giang

Ngày 1/10, Hội thao truyền thống người cao tuổi tỉnh Kiên Giang đã diễn ra, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi, kỷ niệm 150 năm Ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu môn bóng rổ nội dung dành cho nam.

Hội thao do Hội Người cao tuổi và Sở Văn hóa - Thể thao Kiên Giang phối hợp tổ chức.

Hội thao có trên 600 vận động viên của 27 đơn vị trong toàn tỉnh tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu: Đồng diễn thể dục dưỡng sinh; bóng chuyền hơi (nam, nữ); ném bóng vào rổ (nam, nữ); đá bóng vào cầu môn (nam, nữ) và cờ tướng.

Trước đó, 100% huyện, thị, thành phố của tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội thao Người cao tuổi, chọn những vận động viên xuất sắc về tham dự Hội thao truyền thống Người Cao tuổi tỉnh Kiên Giang. Hội thao là hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018 tỉnh Kiên Giang với chủ đề “Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Phong Tam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Kiên Giang cho biết, trong tháng 10, Hội tổ chức  tặng quà cho người cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay Hội người Cao tuổi tỉnh Kiên Giang đã xây dựng được 10 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ phát triển lên 15 câu lạc bộ.

Tham gia Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các hội viên được hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo; người già yếu, neo đơn được tình nguyện viên đến nhà chăm sóc, khám bệnh miễn phí, được giúp đỡ khi ốm đau, hoạn nạn, được tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Tin, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)
Người cao tuổi là động lực cho sự phát triển của xã hội
Người cao tuổi là động lực cho sự phát triển của xã hội

Suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, người cao tuổi Việt Nam đóng vai trò quan trọng, là động lực cho sự phát triển của xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN