Yemen chuyển sang nhà nước liên bang 6 khu vực

Hãng thông tấn nhà nước của Yemen ngày 10/2 thông báo một ủy ban do Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi đứng đầu đã nhất trí chuyển Yemen sang chế độ nhà nước liên bang gồm 6 khu vực, như một phần trong quá trình chuyển tiếp chính trị tại nước này.

Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi (trước). Ảnh: AFP-TTXVN


Theo hãng thông tấn Saba, quyết định phê chuẩn cuối cùng về việc thành lập một "nhà nước liên bang 6 khu vực" được đưa ra tại một cuộc họp của ủy ban do Tổng thống Hadi đứng đầu và bao gồm các đại diện của các đảng phái chính trị chủ chốt ở Yemen. Trong 6 khu vực này có 4 khu vực ở miền Bắc (bao gồm cả thủ đô Sanaa) và 2 khu vực ở miền Nam.

Ông Hadi đã thành lập ủy ban trên hồi cuối tháng Một vừa qua, khi kết thúc cuộc "đối thoại dân tộc" nhằm quyết định về số lượng khu vực trong hệ thống liên bang và để đưa vào nội dung hiến pháp mới sẽ được soạn thảo và bỏ phiếu thông qua trong vòng 1 năm.

Trước đó, các đảng phái chính trị ở Yemen đã bất đồng xung quanh việc phân chia nhà nước liên bang trong tương lai thành 2 hay 6 khu vực. Chính quyền Sanaa lo ngại việc phân định rõ hai miền Nam-Bắc có thể dẫn tới tình trạng miền Nam ly khai. Khu vực miền Nam Yemen từng thành lập một quốc gia độc lập hồi năm 1967 sau khi thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh, và tái thống nhất với miền Bắc vào năm 1990.

Các phe phái Yemen bắt đầu cuộc đối thoại hòa giải toàn diện từ tháng 3/2013 trong khuôn khổ quá trình chuyển giao quyền lực theo lộ trình của Liên hợp quốc, được khởi động sau cuộc biểu tình rầm rộ năm 2011 dẫn tới việc Tổng thống Ali Abdullah Saleh phải từ chức sau 33 năm cầm quyền.


TTXVN/Tin tức

Quan chức tình báo Yemen bị sát hại bằng bom xe
Quan chức tình báo Yemen bị sát hại bằng bom xe

Một quan chức tình báo cấp cao của Yemen đã thiệt mạng khi một quả bom cài dưới xe của ông phát nổ tại thủ đô Sanaa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN